Hà Nam: Thêm 2 ca dương tính với SAR-CoV-2, trong đó có 1 học sinh

Trung Du |

Sáng ngày 30.4, Sở Y tế Hà Nam cho biết, địa phương này vừa ghi nhận thêm 2 ca xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 học sinh THPT.

Cụ thể, ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam xác nhận, đến sáng nay (30.4) Hà Nam có thêm 2 ca dương tính với SARS-Cov-2, 1 trường hợp nghi ngờ. Trong 2 trường hợp dương tính mới có 1 trường hợp là em Đ.H.A (sinh năm 2004, học sinh lớp 11 Trường THPT Bắc Lý, huyện Lý Nhân). Trường hợp nghi ngờ dương tính là bác sỹ ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân. Trường hợp này sẽ tiếp tục được làm xét nghiệm lại để khẳng định.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam tham gia phòng, chống, ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Ảnh: CTV.
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam tham gia phòng, chống, ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Ảnh: CTV. 

  Trường hợp học sinh lớp 11 Trường THPT Bắc Lý là người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân số 2899 vào ngày 24.4. Trong tiết chào cờ thứ Hai ngày 26.4, em học sinh này được xác định ngồi giáp vị trí của học sinh lớp 12A1. Hiện nhà trường đã yêu cầu học sinh lớp 12A1 đi khai báo y tế.

Như vậy đến lúc này tại tỉnh Hà Nam, liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 2899 đã có tổng cộng 7 ca cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 

 Trong đêm qua (29.4) ngành y tế Hà Nam đã làm việc xuyên đêm, hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 1.068 người của 320 hộ gia đình ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. 
(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Hà Nam cách ly y tế toàn bộ khu vực có chùm ca bệnh COVID-19

PV |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định cách ly y tế đối với toàn bộ thôn Quan Nhân, gồm 320 hộ tương ứng với 1.068 nhân khẩu, do nơi đây xuất hiện chùm ca bệnh COVID-19.

Giá khẩu trang, nước rửa tay tại Lào ổn định trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát

Tổng hợp |

Lào đang ghi nhận làn sóng dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ trước đến nay, tuy nhiên người dân đã không xuất hiện tâm lý hoang mang, dẫn đến sự ồ ạt tích trữ vật tư y tế như năm ngoái. Cơ quan y tế cũng khuyến cáo việc hạn chế ra ngoài như là một phần trong nỗ lực hạn chế mức độ lây lan của virus.

Thảm kịch Ấn Độ chưa tới đỉnh dịch; Cuba thêm 1.000 ca mắc mới

Thanh Tuấn |

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 862.459 trường hợp mắc COVID-19 và 14.485 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 150,1 triệu ca bệnh, trong đó trên 3,16 triệu người không qua khỏi.

Dịch COVID-19: Để kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 thực sự an toàn và ý nghĩa!

Thanh Giang |

Các cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo, cùng với sự nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu, các cấp chính quyền, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, thi hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.