Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử

PV |

Từ 27/7, Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất trong lịch sử cho trên 5,1 triệu người dân với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

Tiêm vaccine Moderna cho người dân quận Hoàn Kiếm sáng 28/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Tiêm vaccine Moderna cho người dân quận Hoàn Kiếm sáng 28/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Tiêm vaccine Moderna cho đối tượng ưu tiên quận Hoàn Kiếm sáng 28/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Tiêm vaccine Moderna cho đối tượng ưu tiên quận Hoàn Kiếm sáng 28/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân quận Hoàn Kiếm chờ tiêm vaccine. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân quận Hoàn Kiếm chờ tiêm vaccine. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Lực lượng y tế quận Hoàng Kiếm tiêm vaccine Moderna cho người dân sáng 28/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Lực lượng y tế quận Hoàng Kiếm tiêm vaccine Moderna cho người dân sáng 28/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Từ 27/7, Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất trong lịch sử, dự kiến từ tháng 7/2021 đến 4/2022, cho trên 5,1 triệu người dân, xếp theo thứ tự ưu tiên, sau đó mở rộng sang các đối tượng khác tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Từ 27/7, Hà Nội bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 lớn nhất trong lịch sử, dự kiến từ tháng 7/2021 đến 4/2022, cho trên 5,1 triệu người dân, xếp theo thứ tự ưu tiên, sau đó mở rộng sang các đối tượng khác tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người lớn tuổi là một trong 10 đối tượng được ưu tiên tiêm sớm (ảnh chụp sáng 28/7 tại Trường tiểu học Nguyễn Du, Hoàn Kiếm). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người lớn tuổi là một trong 10 đối tượng được ưu tiên tiêm sớm (ảnh chụp sáng 28/7 tại Trường tiểu học Nguyễn Du, Hoàn Kiếm). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vaccine Moderna được tiêm cho người dân điểm tiêm Trường tiểu học Nguyễn Du (Hoàn Kiếm) sáng 28/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Vaccine Moderna được tiêm cho người dân điểm tiêm Trường tiểu học Nguyễn Du (Hoàn Kiếm) sáng 28/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Khám sàng lọc trước tiêm cho người dân quận Hoàn Kiếm (chụp sáng 28/7 tại Trường tiểu học Nguyễn Du, Hàng Tre, Hoàn Kiếm). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Khám sàng lọc trước tiêm cho người dân quận Hoàn Kiếm (chụp sáng 28/7 tại Trường tiểu học Nguyễn Du, Hàng Tre, Hoàn Kiếm). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Tiêm vaccine Moderna cho người dân quận Hoàn Kiếm sáng 28/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Tiêm vaccine Moderna cho người dân quận Hoàn Kiếm sáng 28/7. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

Những lưu ý sau khi tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19

PV |

Trong 7 ngày đầu sau tiêm chủng, người tiêm cần theo dõi dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường.

12.000 người tiêm vaccine Nanocovax mũi 2 giai đoạn thử nghiệm 3

Phương Thoa |

Ngày 27/7, các trung tâm tham gia nghiên cứu thử nghiệm vaccine Nanocovax phòng COVID-19 giai đoạn 3 bắt đầu triển khai tiêm thử nghiệm mũi 2 cho 12.000 tình nguyện viên (thuộc đợt 3b).

Đại biểu Quốc hội đề xuất mở thêm loại hình tiêm dịch vụ vắc xin COVID-19

Thanh Mai |

Đại biểu Trần Hoàng Ngân nhấn mạnh cần tạo thuận lợi cho vắc xin nội sớm được cấp phép khi đã đảm bảo an toàn.

Thanh tra Bộ Y tế xác minh "hoa khôi báo chí được tiêm vắc xin" đưa tin sai sự thật

Thanh Mai |

Trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế làm rõ vụ "hoa khôi báo chí tiêm vắc xin tại Bệnh viện Hữu Nghị không qua đăng ký".