Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay nỗ lực tăng thu ngân sách nhà nước

Thanh Trúc |

Trong năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023, Cửa khẩu quốc tế La Lay (Đakrông, Quảng Trị) đã thu hút được một lượng lớn mặt hàng than đá nhập khẩu từ Lào, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh (XNC) qua cửa khẩu cũng như tăng thu ngân sách nhà nước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, có trụ sở tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, hoạt động trên nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước. Từ đầu năm 2023 đến nay, công ty lựa chọn vận chuyển mặt hàng than đá qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, bình quân mỗi ngày có từ 150 - 200 chuyến xe qua cửa khẩu.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2023, công ty đã vận chuyển qua cửa khẩu này khoảng 800.000 tấn than, nộp ngân sách nhà nước khoảng 190 tỉ đồng. Anh Trần Nam Khánh, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn cho biết: “Trước đây hàng hóa của công ty chủ yếu thông quan qua các Cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Cầu Treo của Hà Tĩnh. Từ đầu năm 2023 đến nay, mặt hàng than của công ty thông quan qua Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay kiểm tra hàng hóa phương tiện thông quan - Ảnh: T.T
Cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay kiểm tra hàng hóa phương tiện thông quan - Ảnh: T.T

Doanh nghiệp được các đơn vị chức năng tại cửa khẩu này tạo điều kiện thực hiện thủ tục thông quan nhanh chóng, tiện lợi. Có những ngày, sau 17 giờ mà những lô hàng đã làm thủ tục thông quan nhưng phương tiện chưa về đến cửa khẩu, các lực lượng vẫn trực để hỗ trợ phương tiện thông quan, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí nếu phải chờ đến hôm sau.

Chúng tôi mong muốn hệ thống đường sá, cơ sở hạ tầng được đầu tư đảm bảo hơn thì công ty sẽ đưa thêm phương tiện chở hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương”.

Từ đầu năm 2023 đến nay, mặt hàng than đá được nhập qua cửa khẩu có sự gia tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 lượt phương tiện vận tải XNC, trong đó phương tiện vận tải chở mặt hàng than đá nhập khẩu chiếm số lượng lớn.

Với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ”, cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu duy trì làm việc xuyên trưa, trực đến tối để giải quyết phân luồng, hướng dẫn phương tiện, tránh gây ách tắc tại khu vực cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan hàng hóa qua cửa khẩu.

Thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay cho thấy, tính đến hết ngày 25/7/2023, kim ngạch XNK tại cửa khẩu đạt 169 triệu USD, tăng 202% so với cùng kỳ năm 2022. Phương tiện vận tải qua cửa khẩu đạt 73.035 lượt, tăng 226%; hành khách đạt 127.616 lượt, tăng 216%; số tờ khai XNK là 1.582 tờ, tăng 69%.

Đến ngày 30/6/2023, chi cục đã thu nộp ngân sách nhà nước 345,46 tỉ đồng, đạt 153% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao, tăng trên 372% so với cùng kỳ năm 2022. Ngày cao điểm, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay thu được 5,1 tỉ đồng thuế nhập khẩu.

Theo đánh giá, hoạt động hàng hóa XNK qua Cửa khẩu quốc tế La Lay không quá đa dạng, chủ yếu là than đá, gỗ các loại, sắn,... phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và chính sách XNK của nước Lào. Khó khăn nhất hiện nay là cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu còn nhiều hạn chế.

Mặc dù Nhà kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế La Lay đã được đưa vào hoạt động từ tháng 10/2022, tuy nhiên, điều kiện hạ tầng khu vực cửa khẩu vẫn chưa hoàn thiện. Hiện chưa có bãi chờ, bãi tập kết phương tiện, bãi kiểm tra hàng hóa nên lực lượng chức năng gặp khó khăn trong thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, kiểm hóa.

Theo quan sát của chúng tôi, các phương tiện vận tải XNC phải dừng đỗ trên đường giao thông để làm thủ tục nên thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc. Đặc biệt, tuyến đường đấu nối từ khu vực cột mốc về cửa khẩu chật hẹp, chỉ rộng 7,5m cả lề, độ dốc lớn dẫn đến tình trạng ách tắc phương tiện giao thông thường xuyên xảy ra.

Bên cạnh đó, Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu quốc tế La Lay nhỏ hẹp, nhiều khúc cua gấp, có hai ngầm tràn nên nguy cơ mất an toàn giao thông, ách tắc do khuất tầm nhìn, thường xuyên xảy ra sạt, lún, ùn tắc phương tiện vào mùa mưa bão, ảnh hưởng đến lưu thông phương tiện trên tuyến này.

Với mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt số thu ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2023 là 550 tỉ đồng, cán, bộ nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay quyết tâm khắc phục khó khăn, triển khai linh hoạt các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay Nguyễn Ngọc Hải cho biết: “Chúng tôi tích cực hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời nắm bắt những khó khăn trong quá trình thông quan hàng hóa để giải quyết, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện nộp thuế qua hệ thống nộp thuế điện tử mà ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7, nộp thuế không dùng tiền mặt. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu như biên phòng, kiểm dịch... để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác điều phối hoạt động XNK, tránh ùn tắc hàng hóa, phương tiện tại cửa khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK, XNC”.

Cùng với đó, chi cục tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế để doanh nghiệp thấy được quyền lợi và nghĩa vụ trong việc tuân thủ pháp luật. Chủ động kết nối với các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp tham mưu, đề xuất, kiến nghị về đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, kịp thời có các phương án xây dựng mới, nâng cấp, duy tu, sửa chữa, đảm bảo lưu thông hàng hóa XNK, phương tiện XNC.

Tăng cường kiểm soát tình hình, phòng chống, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đẩy mạnh công tác chống thất thu qua xác định trị giá, xác định mã số tính thuế, kiểm tra sau thông quan. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động XNK, nâng cao tính minh bạch, tuân thủ trong hoạt động nghiệp vụ của cơ quan hải quan, góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2023.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo liên tiếp bắt giữ các vụ tàng trữ ma túy

Văn Sáu |

Ngày 24/7/2023, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ liên tiếp các vụ ma túy qua địa bàn biên giới.

Đề xuất khoảng 6 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Đồn Biên phòng Ba Nang đến Cửa khẩu phụ Cóc – A Xóc

Lê Trường |

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Đồn Biên phòng Ba Nang đến Cửa khẩu phụ Cóc – A Xóc thuộc địa phận xã Ba Nang (huyện Đakrông).

UBND tỉnh nghe báo cáo đề xuất Dự án xây dựng cảng chuyên dụng và băng tải chở than đá từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quảng Trị

Lê Minh |

Ngày 9/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến, Hoàng Nam chủ trì phiên họp với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư để nghe báo cáo đề xuất xây dựng Dự án đầu tư xây dựng cảng chuyên dụng và băng tải chở than đá từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quảng Trị.

Hải quan TP.HCM phát hiện 1 triệu USD bị nhuộm đen ở sân bay Tân Sơn Nhất

Thanh Mai |

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ số tang vật nói trên và trưng cầu giám định để có căn cứ xử lý.