Hầu hết các khu vực có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ lên đến 38 độ

Diệu Thúy |

Từ ngày 20/4-22/4, nắng nóng trên diện rộng đều xảy ra ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 35-37 độ C.

(Ảnh minh họa: Hồng Thái/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Hồng Thái/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, nên từ ngày 20/4-22/4, nắng nóng trên diện rộng đều xảy ra ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11-16 giờ.

Khu vực Nam Bộ từ ngày 20/4- 23/4 có nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C là từ 11-16 giờ. Từ ngày 24/4, nắng nóng giảm dần.

Ngày và đêm 20/4, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 34-37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ, riêng khu Đông Bắc 27-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội  sáng nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 34-37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất phía Bắc 34-37 độ, phía Nam 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 34-37 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuân, Bình Thuận đến Cà Mau không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Quảng Trị sẽ mở rộng đối tượng được hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tiến Nhất |

Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tại cuộc họp với các ngành chức năng về triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID- 19 trong tình hình mới vào ngày 16/4.

Vì sao các ca COVID-19 nặng đều được điều trị thành công?

PV |

Đến giờ phút này, tất cả các bệnh nhân COVID-19 nặng tại Việt Nam đều được hội chẩn thường xuyên bởi các chuyên gia đầu ngành. Chính vì thế các ca bệnh nặng đều được điều trị thành công.

Tuyển sinh đại học: Chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo chất lượng

Việt Hà |

Nhiều trường đại học đã chuẩn bị các hình thức tuyển sinh khác nhau nhằm ứng phó trong trường hợp không thể sử dụng điểm thi Trung học Phổ thông quốc gia để xét tuyển.

Các nhóm đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 tháng do COVID- 19

BBT |

Ngày 16/4/2020, Bộ Công thương đã có Công văn 2698/BCT-ĐTĐL gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID- 19.