Hiểm họa từ pháo nổ tự chế

Ng.Q.Văn |

 Tết Nguyên đán đang đến gần, tình trạng vi phạm liên quan đến pháo nổ trái phép có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn cho cộng đồng. Mới đây, tại xã Quảng Trạch, lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc nhóm học sinh tự chế, tàng trữ số lượng lớn pháo nổ trái phép theo các clip hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội.

Khoảng 15 giờ ngày 5/1/2026, trong quá trình tuần tra địa bàn, Công an xã Quảng Trạch phát hiện em N.M.D. (SN 2009) đang cất giữ một vật hình trụ, nghi là pháo nổ tự chế. Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ thêm nhiều đối tượng liên quan, tất cả đều đang trong độ tuổi học sinh. Trong đó, em M.T.Đ. (SN 2009) được xác định là người trực tiếp hướng dẫn và chế tạo pháo.

Tại cơ quan Công an, các em khai nhận do thấy nhiều clip trên mạng xã hội hướng dẫn cách làm pháo “cho vui” dịp gần Tết nên đã tò mò xem và làm theo. Toàn bộ vật liệu như bột lưu huỳnh, kali và các hóa chất khác đều được đặt mua qua mạng, sau đó sử dụng giấy vở học sinh cuộn lại để làm vỏ pháo.

Qua kiểm tra tại nhà em M.T.Đ., lực lượng chức năng đã thu giữ 74 quả pháo tự chế với nhiều kích thước khác nhau, tổng khối lượng khoảng 8kg, trong đó có quả pháo nặng hơn 1,5kg. Đây là số lượng pháo có khả năng gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu xảy ra cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các em và những người xung quanh.

 
Những quả pháo tự chế do nhóm học sinh tự mày mò làm theo các clip trên mạng xã hội, nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm - Ảnh: Q.V 


Đại úy Nguyễn Văn Lộc, Công an xã Quảng Trạch cho biết, việc các em học sinh tự ý mua hóa chất, chế tạo pháo nổ là hành vi hết sức nguy hiểm. Khi kích nổ, pháo phát ra tiếng nổ lớn, sức công phá mạnh, có thể gây thương tích nặng, thậm chí tử vong, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ lan rộng.

Hiện Công an xã Quảng Trạch đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa pháo nổ trên địa bàn, nhất là trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Theo lực lượng chức năng, một trong những nguyên nhân đáng lo ngại hiện nay là việc nhiều clip hướng dẫn chế tạo pháo nổ vẫn công khai xuất hiện trên mạng xã hội, dễ dàng tiếp cận với học sinh. Từ tâm lý “xem cho biết” đến “làm thử” là ranh giới rất mong manh, nhưng hậu quả để lại có thể vô cùng nghiêm trọng.

Vụ việc tại Quảng Trạch tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác quản lý, giáo dục con em mình. Sự quan tâm sát sao, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường sẽ góp phần ngăn chặn những hiểm họa đáng tiếc, để mỗi gia đình được đón một cái Tết an toàn, trọn vẹn.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Quảng Trị: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháo lậu trên xe đầu kéo

Đỗ Văn |

Ngày 15/1, theo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển pháo hoa nổ trên xe đầu kéo.

Vận chuyển trái phép pháo nổ, một phụ nữ bị bắt

Hoài Nam - Anh Quân |

 Sáng 12/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt thông tin, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Bến Hải bắt giữ, xử lý 1 đối tượng nữ có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Bắt quả tang đối tượng buôn bán pháo hoa nổ trái phép

Tạ Hưng |

Thông tin từ Công an phường Nam Đông Hà cho biết: Vào lúc 19 giờ 40 phút ngày 7/1, tại đường Lê Văn Hưu, thuộc khu phố 2, phường Nam Đông Hà, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng T.V.C. (SN 1983), trú tại khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đang thực hiện hành vi buôn bán pháo hoa nổ.

Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu pháo nổ cho người dân vùng biên

Nam Phương - Thúy Nhân |

Càng gần đến Tết Nguyên đán, hoạt động vận chuyển, buôn bán pháo nổ trái phép qua các tuyến biên giới càng diễn biến hết sức phức tạp. Trước tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân để trục lợi, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Lao Bảo đã chủ động triển khai các đợt tuyên truyền cao điểm. Qua đó giúp Nhân dân vùng biên nhận diện phương thức phạm tội, nâng cao cảnh giác và nói không với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ.