Hồ Tân Độ sẽ mang lại tiềm năng du lịch lớn cho thị trấn Khe Sanh

Bảo Phú |

Ngày 11/9, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị phối hợp UBND thị trấn Khe Sanh (Hướng Hoá) đã tổ chức Lễ trồng cây Osaka đỏ tại hồ Tân Độ, thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị).

Bằng nguồn vốn xã hội hoá, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã huy động nguồn lực để trồng cây ở hồ Tân Độ. Việc trồng cây này có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần trong chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động. Ngoài ra, còn tạo cảnh quan môi trường, thúc đẩy phát triển du lịch tại nơi có tiềm năng.

Nhà báo Lâm Chí Công phát biểu tại buổi lễ
Nhà báo Lâm Chí Công phát biểu tại buổi Lễ. Ảnh: Trường Sơn

Việc trồng thêm cây xanh, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, giữ cho không khí trong lành để đảm bảo môi trường “Xanh - sạch - đẹp”. Từ con đường hoa ở hồ Tân Độ sẽ góp phần tạo điểm nhấn du lịch cho huyện Hướng Hóa, thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Lâm Chí Công, Chủ tịch Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị cho hay, Khe Sanh là một địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, việc trồng cây này nhằm thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm khu vực hồ Tân Độ nói riêng và thị trấn Khe Sanh nói chung. Để xây dựng hồ Tân Độ trở thành điểm nhấn phát triển du lịch ở Khe Sanh, cần có chung tay sự góp sức của cộng đồng.

 
 
Con đường hoa tại hồ Tân Độ sẽ mang lại cho thị trấn Khe Sanh một tiềm năng du lịch rất lớn. Ảnh: Trường Sơn.

Ông Nguyễn Thanh Châu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Khe Sanh bày tỏ sự cảm ơn Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã quan tâm đến địa phương, xây dựng con đường hoa tại hồ Tân Độ. Địa phương sẽ chăm sóc, bảo vệ con đường hoa này. Từ đó làm tiền đề để phát triển du lịch cho địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Châu, Phó chủ tịch Thị trấn Khe Sanh phát biểu tại buổi Lễ.
Ông Nguyễn Thanh Châu, Phó chủ tịch UBND thị trấn Khe Sanh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trường Sơn

Đến nay, với mục tiêu xây dựng con đường hoa nhằm tạo cảnh quan môi trường, thúc đẩy phát triển du lịch tại huyện miền núi Hướng Hoá, Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị đã triển khai trồng một số con đường hoa như hoa dã quỳ ở Hướng Phùng; hoa giấy, Osaka vàng ở Lao Bảo, Osaka đỏ ở Cu Vơ (Hướng Linh)...

Hồ Tân Độ góc nhìn từ trên cao
Hồ Tân Độ góc nhìn từ trên cao. Ảnh: Trường Sơn.