Hoàng Xuân Vinh chia tay Olympic Tokyo 2020

Đông Linh |

Từng mang về thành tích thuộc dạng vô tiền khoáng hậu cho thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có lẽ không còn nhiều thời gian cho những cuộc tranh tài quốc tế do sa sút phong độ trong vòng 5 năm qua.

Quyết định không tham gia tranh tài tại SEA Games 31 (dự tính diễn ra cuối năm 2021 tại Việt Nam) để dồn sức đua tranh tấm vé đến Olympic Tokyo, Hoàng Xuân Vinh hơn một lần phải thất vọng với chính mình. Anh không có tên trong danh sách tham dự Cúp Bắn súng thế giới diễn ra cuối tháng 3 tại Ấn Độ, vốn được coi là cơ hội cuối cùng để kiếm chuẩn dự Olympic.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trở thành cựu vô địch Olympic .Ảnh: REUTERS
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trở thành cựu vô địch Olympic .Ảnh: REUTERS

Số phận tưởng chừng lại mỉm cười với xạ thủ quê Quảng Trị khi đầu tháng 6, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) gửi thư mời một vận động viên Việt Nam tham gia tranh tài nội dung 10 m súng ngắn hơi tại Thế vận hội. Đây là nội dung mà Hoàng Xuân Vinh từng giành huy chương vàng tại kỳ đại hội tổ chức ở Rio de Janeiro (Brazil) 5 năm trước nên có lẽ vì thế mà bộ môn bắn súng cũng như Liên đoàn Bắn súng Việt Nam nhất trí trao vinh dự cho tuyển thủ 47 tuổi này, như một sự động viên cho nỗ lực của anh suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, hệt như khi đánh mất chính mình ở ASIAD 2018 hay liên tiếp 2 kỳ SEA Games 29 và 30, Hoàng Xuân Vinh không vượt qua áp lực tại đấu trường lớn Tokyo để sớm phải trở thành cựu vô địch ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của Thế vận hội. Anh khởi đầu rất chậm, như thói quen và chỉ đạt 94 điểm sau 10 viên đạn đầu tiên. Tình hình có vẻ suôn sẻ hơn khi Vinh đạt 98 và 97 điểm ở các loạt bắn tiếp theo, áp sát tốp 8 xạ thủ được quyền vào tranh chung kết.

Bi kịch lại ập đến từ đây khi Vinh rơi vào trạng thái tâm lý căng cứng, thi đấu rất tệ ở loạt 4 và 5, để rồi mọi hy vọng đều tan theo mây khói với loạt bắn cuối dù anh "kéo" lên được đến 97 điểm. Tổng cộng, Hoàng Xuân Vinh chỉ đạt 573 điểm sau 6 loạt bắn, xếp hạng 22 và chính thức dừng bước sớm.

Như vậy, 5 năm sau khoảnh khắc lịch sử ở Rio de Janeiro, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chính thức nói lời chia tay với Thế vận hội và chắc chắn sẽ giã từ luôn với sự nghiệp thi đấu quốc tế trong một ngày không xa. Đã nhiều lần Hoàng Xuân Vinh đề cập đến cơ hội dành cho các xạ thủ trẻ và bản thân anh luôn khắc khoải tìm kiếm người thay thế trong tương lai khi mà bắn súng Việt Nam chưa sẵn sàng để đào tạo thế hệ kế cận xứng đáng.

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic Tokyo, tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh giành được chiến thắng ở trận mở màn trước Qi Xuefei (Pháp) tại vòng loại đơn nữ. Nguyễn Văn Đương cũng có chiến thắng ấn tượng trước võ sĩ hạng 9 thế giới Aliyev Tayfur (Azerbaijan) ở hạng 57 kg, giành quyền đi tiếp vào vòng 16 môn boxing.

Võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền dù vượt qua Yvette Yong (Canada) hạng 49 kg nữ nhưng lần lượt để thua Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) và Abishag Semberg (Israel), lỡ cơ hội tranh chấp tấm huy chương đồng.

Còn bộ đôi Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo sẽ phải tranh vé vớt để có thể lọt vào bán kết nội dung thuyền nhẹ đôi nữ môn rowing. Trong khi đó, chấn thương chưa bình phục cũng khiến Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành dừng bước sớm ở môn thể dục dụng cụ.

(Nguồn: Người Lao Động)

Việt Nam có học sinh đạt điểm cao nhất Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương

Việt Hà |

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục Đào tạo đã thông tin về kết quả của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương (APhO) năm 2021.

Cam Lộ: Phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

Trúc Phương |

Ngày 28/3/2021, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) tổ chức lễ phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và giải Việt dã truyền thống lần thứ XI năm 2021.

Học sinh Việt Nam xuất sắc giành 5 huy chương tại Olympic Vật lý Quốc tế

Hà Phương |

Theo kết quả được Ban tổ chức kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (International distributed Physics Olympiad - IdPhO 2020) công bố, đoàn Việt Nam có 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng.

6 thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế đều có giải

Ngọc Bích |

Cả 6 thí sinh Việt Nam dự thi đã vinh dự mang về 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng và 1 bằng khen.