Hội chợ Thương mại - Du lịch và quảng bá sản phẩm cà phê Hướng Hóa sẽ diễn ra vào tháng 7/2023

YMS |

UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) vừa ban hành kế hoạch tổ chức 55 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hoá (9/7/1968-9/7/2023).

 

Theo đó, tiến tới kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hoá, huyện Hướng Hoá đã tổ chức nhiều chương trình nhân sự kiện này. Trong đó, trước lễ tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa như tặng quà, tổ chức khám chữa bệnh cho gia đình chính sách, gia đình có công; khởi công xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội.

Đặc biệt, huyện Hướng Hoá sẽ tổ chức Hội chợ Thương mại - Du lịch và quảng bá sản phẩm cà phê Hướng Hóa năm 2023, diễn ra trong 6 ngày (dự kiến từ ngày 02/7/2023 đến 07/7/2023), đồng thời trong thời gian UBND tỉnh tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Rừng xanh vang tiếng Ta Lư tỉnh Quảng Trị lần thứ V- năm 2023.

 

Hội chợ Thương mại - Du lịch và quảng bá sản phẩm cà phê Hướng Hóa năm 2023 sẽ quy tụ khoảng 200 gian hàng đến từ các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Trong đó, sẽ có nhiều gian hàng trưng bày, giới thiệu quảng bá bản sắc văn hoá các dân tộc và tiềm năng phát triển du lịch huyện Hướng Hoá; gian hàng trưng bày, giới thiệu và thưởng thức các dòng sản phẩm cà phê trên địa bàn huyện. Đặc biệt, tại đây hình ảnh cà phê Khe Sanh sẽ được tiếp cận với khách hàng, qua đó tôn vinh những cá nhân, doanh nghiệp đã xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê Khe Sanh.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng phòng VHTT huyện Hướng Hoá cho biết, hội chợ là sự kiện lớn của huyện nhà, qua hội chợ sẽ quảng bá hình ảnh văn hoá, du lịch địa phương đến bạn bè trong nước. Hội chợ sẽ quy tụ nhiều mặt hàng từ nông sản, thực phẩm chế biến; đồ điện tử; giày da, hàng dệt may; trang trí nội thất. Trong đó có sự góp mặt của hàng hoá tiểu thủ công nghiệp đến từ các xã trong huyện. Đặc biệt, tổ chức thưởng thức các sản phẩm cà phê trên địa bàn huyện Hướng Hóa, kết hợp tái hiện các hình ảnh trực quan và trình chiếu video, phóng sự về lịch sử hình thành, phát triển của thương hiệu cà phê Khe Sanh. Qua đó tôn vinh những đóng góp của các cá nhân, tổ chức đã xây dựng nên thương hiệu cà phê Khe Sanh; về quá trình canh tác, thu hoạch, chế biến cà phê của người dân trên địa bàn kết hợp quảng bá du lịch, bản sắc văn hóa các dân tộc...

TAGS

Lan tỏa hương vị cà phê Việt Nam ra thế giới

Hải Minh |

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, cần đẩy mạnh phát triển cà phê chất lượng cao, gia tăng giá trị chuỗi ngành hàng cà phê, nhất là tăng lợi nhuận trực tiếp cho người nông dân.

Hành trình từ hạt cà phê trên nông trại đến ly NESCAFÉ cho người yêu cà phê

PV |

Lễ Hội Cà Phê Buôn Ma Thuột 2023 chính thức khai mạc từ ngày 10 tới ngày 14 tháng 3 năm 2023 tại Tp.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. Tham gia Lễ Hội, NESCAFÉ đã chia sẻ về hành trình hơn 10 năm bền bỉ đồng hành cùng người nông dân trồng cà phê trong hoạt động canh tác bền vững nhằm sản xuất ra những hạt cà phê chất lượng cao vì ly cà phê ngon cho người Việt.

Triển lãm ảnh 'Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới'

PV |

Ngày 9/3, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 khai mạc Triển lãm chuyên đề “Lịch sử cà phê thế giới”; trao giải và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam - hành trình kiến tạo di sản văn hóa thế giới”.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột dự kiến thu hút khoảng 5 vạn lượt khách

PV |

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 (từ ngày 10-14/3/2023) tại Đắk Lắk dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt khách trong nước và quốc tế.