Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tham quan, tìm hiểu thực tế ở huyện Đakrông

Minh Đức |

Ngày 22/4, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức tham quan, tìm hiểu thực tế cho cán bộ, hội viên; tặng quà cho Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở hai xã A Ngo, A Bung, huyện Đakrông.

Cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh tìm hiểu thực tế mô hình “Tiết học biên giới”,mô hình "Nuôi dê cho dân bản” ở xã A Ngo do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với các trường học triển khai, đơn vị tổ chức thực hiện.

Cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham quan Cửa khẩu quốc tế La Lay - Ảnh: M.Đ
Cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham quan Cửa khẩu quốc tế La Lay - Ảnh: M.Đ

Các mô hình này góp phần mang lại hiệu cao trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa các tệ nạn xã hội và tội phạm ở các trường học, xây dựng niềm tin, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biên giới cho học sinh; bước đầu mang lại kết quả tích cực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nhân rộng để người dân làm theo.

Cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh cũng đến tham quan, tìm hiểu hoạt động ở Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty Thủy điện Quảng Trị tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay - Ảnh: M.Đ
Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty Thủy điện Quảng Trị tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay - Ảnh: M.Đ

 Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Thủy điện Quảng Trị và Công ty TNHH Thương mại số 1 - Đoàn Luyến tặng 20 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Ngo, A Bung; tặng 1 ti vi trị giá 10 triệu đồng cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Ngo - Ảnh: M.Đ
Tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Ngo - Ảnh: M.Đ

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hoàng Ngọc Sỹ cho biết, việc tổ chức cho cán bộ, hội viên đi tham quan thực tế được hội xác định là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm giúp cho cán bộ, hội viên có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, bổ ích trong tác nghiệp báo chí để có thể xây dựng nên các tác phẩm báo chí có chất lượng cao; thể hiện tấm lòng hướng về những hoàn cảnh khó khăn bằng sự sẻ chia, giúp đỡ thiết thực để góp phần giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời tăng cường mối quan hệ với lực lượng biên phòng, chính quyền địa phương để có cách tiếp cận vấn đề khách quan, chính xác và tác nghiệp thuận lợi, hiệu quả. 

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

PV |

Ngày 26/10, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam đã họp bỏ phiếu bầu nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam làm Ủy viên Ban chấp hành,Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Nobel Hòa bình vinh danh 2 nhà báo

BT |

Theo công bố của Ủy ban Giải thưởng Nobel tại Oslo (Na Uy), Giải Nobel Hòa bình 2021 được trao cho nhà báo người Mỹ gốc Philippines Maria Ressa và nhà báo Nga Dmitry Muratov.

Mùa thu với hai nhà báo lão thành

Nguyễn Hồng Vinh |

Kể từ mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đông về số lượng và tăng về chất lượng.

Giả danh nhà báo để tống tiền doanh nghiệp

Tuấn Anh |

Ngày 29/7, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Phương Nam (SN 1988), về hành vi cưỡng đoạt tài sản.