Hôm nay miền Bắc rét đỉnh điểm, có nơi dưới 5 độ C

Thanh Mai |

Dự báo ngày mai, nền nhiệt ở miền Bắc tăng từ 2-3 độ so với hôm nay, vùng núi tiếp tục rét đậm, rét hại.

Ngày 2/12, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại, dự báo là ngày rét nhất trong đợt rét lần này. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng núi sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

 

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Dự báo ngày mai, nền nhiệt ở miền Bắc tăng từ 2-3 độ so với hôm nay, vùng núi tiếp tục rét đậm, rét hại, khu vực trung du, đồng bằng trời rét. Đợt rét này dự báo kéo dài nhiều ngày tới ở miền Bắc.

Thanh Hóa- Nghệ An hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 18-20 độ C. Dự báo trời rét nhiều ngày tới ở hai tỉnh này.

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận tiếp tục có mưa lớn kéo dài. Trong đó, từ nay đến 4/12, khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến từ 80-130mm, có nơi trên 160mm. Lượng mưa ở Quảng Bình và các tỉnh Bình Định đến Bình Thuận từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khoảng 4-5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, riêng miền Tây cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Dự báo mưa dông ở Nam Bộ và Tây Nguyên kéo dài đến 4/12. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C

PV |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 30/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 12 - 14 độ C; Bắc Trung Bộ 13 - 16 độ C.

Chuyên gia nhận định về đợt rét đậm đầu tiên trong mùa Đông 2022-2023

Hùng Võ |

Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông năm 2022-2023 có thể sẽ xảy ra vào khoảng dịp Noel.

Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh, trời chuyển rét từ ngày 30/11

Hoàng Nam |

Từ chiều tối và đêm 29-30/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ ngày 1-3/12, khả năng vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại.

Miền Bắc xuất hiện mưa dông, trời chuyển rét

Thanh Mai |

Hình thái thời tiết hanh khô, lạnh về đêm và sáng, ngày nắng có khả năng duy trì ở miền Bắc tới cuối tuần.