Hơn 170 nghìn học sinh phổ thông, mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khai giảng năm học mới

Tú Linh |

Ngày 5/9, hơn 170 nghìn học sinh TH, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, các cháu mầm non của 399 trường học trên địa bàn tỉnh hân hoan khai giảng năm học mới trong điều kiện thời tiết diễn ra thuận lợi.


Lễ khai giảng tại Quảng Trị diễn ra đồng loạt cùng với các trường trong cả nước vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 5/9/2022 đảm bảo an toàn về sức khỏe đối với học sinh, giáo viên và bảo vệ môi trường, tạo được không khí ngày hội khai trường của học sinh.

Dù đã có hơn 1 tuần đến trường làm quen nền nếp học tập, cháu Lâm Khánh An, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Hùng Vương, thành phố Đông Hà háo hức khi được hòa chung không khí của ngày hội đến trường cùng bạn bè. Còn cháu Nguyễn Dạ Thi, học sinh lớp 2 của trường trong bộ đồng phục mới cầm cờ hoa hân hoan chào đón các em lớp một. Đối với cấp học mầm non, các trường tổ chức khai giảng “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT dự “Ngày hội đến trường của bé” của năm học 2022-2023 tại Trường Mầm non số 2 Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh và đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh: Tú Linh
Lãnh đạo Sở GD&ĐT dự “Ngày hội đến trường của bé” của năm học 2022-2023 tại Trường Mầm non số 2 Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh và đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 - Ảnh: Tú Linh

Năm học mới 2022-2023, lễ khai giảng diễn ra với nhiều phấn khởi và háo hức của thầy và trò toàn ngành giáo dục và đào tạo sau hơn 2 năm học bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Ngành xác định chủ đề năm học 2022 - 2023 là: “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”.

Lễ khai giảng được tổ chức với các nội dung như chào cờ; hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thế hệ nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em sinh viên, học sinh cả nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, làm tốt chức trách, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề, với học sinh thân yêu vì sự nghiệp trồng người. Chủ tịch nước cũng mong muốn các bậc phụ huynh quan tâm hơn nữa đến sự học của con cái; nhắc nhở các em học sinh, sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí thức của nhân loại, có khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh và phồn vinh.

Tiếp sau đó là diễn văn khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường. Ngay sau lễ khai giảng, trong buổi sáng cùng ngày các nhà trường ổn định và duy trì nền nếp, tổ chức dạy học; ban hành kế hoạch giáo dục nhà trường trong năm học, bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và điều kiện của nhà trường, đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19.

Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương cho biết, trước khai giảng năm học mới, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, nhà trường rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ đảm bảo đủ giáo viên thực hiện hoạt động dạy học, trong đó ưu tiên giáo viên giảng dạy lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, sách giáo khoa; sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường, lớp học; nâng cấp hệ thống internet, phủ sóng wifi trong nhà trường phục vụ dạy học hiệu quả; tổ chức vệ sinh trường, lớp bảo đảm khuôn viên, cảnh quan môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp.

Triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông; chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học và kế hoạch giáo dục phòng, chống COVID-19 theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm vắc xin cho học sinh và giáo viên, nhân viên.

Tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện để tư vấn cho phụ huynh, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền lợi được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch COVID-19 đầy đủ, kịp thời theo tinh thần của Công văn số 555-CV/BTGTU ngày 22/8/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống COVID-19.

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập.

Chỉ đạo các trường học bố trí nguồn kinh phí hợp lý và huy động các nguồn hỗ trợ để mua sách giáo khoa cho các thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập; vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục, nhất là việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Toàn ngành hiện có 5.223 phòng học. Ngoài ra, có 1.176 phòng học bộ môn, 691 phòng ở công vụ giáo viên, 2.544 nhà vệ sinh giáo viên, học sinh…

Bước vào năm học mới 2022-2023, ngành GD&ĐT quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ: Sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh; tổ chức hiệu quả hoạt động của các trường học sau sáp nhập. Củng cố, nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đẩy mạnh xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Chủ động, không được chủ quan, lơ là trong công tác chỉ đạo phòng, chống COVID-19; tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Quảng Trị đạt kết quả cao.

Tích cực triển khai thực hiện và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục. Xây dựng xã hội học tập; nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định nêu gương đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong toàn ngành.

Tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục thực chất ở các cấp học, bậc học; tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2022

Hà Trang |

Ngày 15/8, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Khai giảng năm học mới vào ngày 5/9

Thanh Mai |

Bộ GD-ĐT cho hay đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng 5/9.

Hướng Hoá: Khai giảng lớp học bồi dưỡng kỹ năng cho thiếu nhi miền núi

Phan Bảo Phú |

Ngày 05/7, Ban Chấp hành Huyện đoàn Hướng Hóa (Quảng Trị) khai giảng “lớp học yêu thương bồi dưỡng kỹ năng và tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn 12 xã, thị trấn trong huyện. 

Khai giảng khóa dạy bơi miễn phí cho 90 thiếu nhi xã Hải Dương

Đức Việt |

Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, được sự hỗ trợ của Chương trình phát triển vùng Hải Lăng, ngày 28/6, Xã đoàn Hải Dương (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) tổ chức khai giảng khóa huấn luyện kỹ năng bơi lội miễn phí cho trẻ em trên địa bàn xã.