Họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

PV |

Ngày 12/1/2022, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã chủ trì buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2021. Tham dự có đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Tại buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Theo đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2021 đạt 6,5%, đứng thứ 3 trong 14 tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và đứng thứ 18 trong cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 5.511 tỉ đồng, đạt 159,8% dự toán địa phương và 192,6% dự toán trung ương.

Việc Chính phủ đồng ý chủ trương và có sự quan tâm hỗ trợ cụ thể sẽ giúp tỉnh phấn đấu sớm thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng của miền Trung vào năm 2030, trong đó, nhiều dự án điện gió tại miền Tây Quảng Trị đã hoàn thành đưa vào vận hành khai thác thương mại (COD), tổng công suất 656,4 MW. Đặc biệt, vào ngày 15/1/2022, tỉnh sẽ tổ chức lễ khởi công phần hạ tầng kỹ thuật dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng công suất 1.500 MW và trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi họp báo
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi họp báo

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tỉnh thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch về huy động vốn đầu tư toàn xã hội, ước tính đạt 28.676 tỉ đồng, vượt 29,7% kế hoạch đề ra và tăng 50,67% so với năm 2020. Khu vực nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế và đạt nhiều kết quả tích cực; năng suất các loại cây hàng năm đều cao hơn năm 2020; đặc biệt, năng suất lúa vụ đông xuân đạt 61 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Đối với lĩnh vực y tế, tính đến hết năm 2021, tỉ lệ bao phủ 1 mũi vắc xin là 95,89%; tỉ lệ bao phủ 2 mũi vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên là 87,29%. Hiện nay, ngành y tế đang tích cực tiêm mũi 3 và tiêm cho người từ 12 -17 tuổi, phấn đấu hoàn thành trong quý I/2022. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, có được kết quả trên ngoài sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Tỉnh ủy, sự nỗ lực của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân còn có sự đồng hành đầy tâm huyết, trách nhiệm của các cơ quan thông tấn báo chí và đội ngũ nhà báo, phóng viên đóng trên địa bàn.

Trong khuôn khổ buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí đã có những trao đổi thẳng thắn về những kết quả nổi bật, những vướng mắc, tồn tại và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Một số vấn đề mà báo chí đề nghị lãnh đạo tỉnh làm rõ như: việc quy hoạch quỹ đất để bán đấu giá xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh còn bất cập; việc bố trí cán bộ trả lời tại các buổi tiếp dân tại trụ sở UBND tỉnh chưa phù hợp; giải ngân vốn đầu tư công chậm; một số dự án động lực của tỉnh vẫn “giậm chân tại chỗ”, gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân; khai thác cát đoạn qua thôn Bắc Phước (xã Triệu Phước) có nguy cơ làm sạt lở đê biển quốc gia và ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản. Khai thác cát sạn trái phép trên sông Thạch Hãn, đoạn qua địa bàn huyện Triệu Phong gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh, khiến người dân rất bức xúc.

Kết luận buổi họp báo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cảm ơn những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đại diện các cơ quan báo chí. Từ những gợi ý, đề xuất này, tỉnh sẽ xem xét đưa vào chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng điểm để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2022, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông, năng lượng, hạ tầng số, nông nghiệp, nông thôn, thương mại, du lịch và hạ tầng văn hóa, xã hội; các công trình phúc lợi xã hội; cơ sở hạ tầng các đô thị. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án động lực, có tính kết nối, lan tỏa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

(Nguồn: Tạp chí Cửa Việt)

TAGS

BĐBP Quảng Trị: Kịp thời cứu 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Trường Sơn |

Ngày 11/1/2022, Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ và Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã kịp thời cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Quảng Trị

Trần Tuyền |

Ngày 10/1, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy dự lễ công bố.

Quyết tâm hiện thực hóa các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển cho cả nhiệm kỳ

Thanh Trúc |

Đây là chỉ đạo của UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Lê Quang Tùng tại hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức ngày 7/1. 

Công an tỉnh Quảng Trị: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trúc Phương |

Ngày 6/1, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. UVTƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng; UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự hội nghị.