Khai mạc diễn tập KVPT và PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023

Lê Minh |

Sáng nay 10/10, tại TP. Đông Hà, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 4 tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Dự và chỉ đạo diễn tập về phía Quân khu 4 có Tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu, Trung tướng Hà Thọ Bình; Chính ủy Quân khu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập Quân khu, Trung tướng Trần Võ Dũng; Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân.

Về phía tỉnh Quảng Trị có UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT & PTDS tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT & PTDS tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT & PTDS tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh.


Diễn tập quy mô lớn, nhiều nội dung thực binh, lực lượng tham gia

Phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ, Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Quảng Trị là địa bàn chiến lược quan trọng, là nơi đối đầu lịch sử, là vị trí chia cắt, chiến trường khốc liệt, có ảnh hưởng to lớn đến thắng lợi chung của quân và dân ta.

Các đại biểu dự khai mạc Diễn tập KVPT & PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023 - Ảnh: Minh Đức
Các đại biểu dự khai mạc Diễn tập KVPT & PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023 - Ảnh: Minh Đức
 Hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ mới của cách mạng, thực hiện chủ trương bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi chưa nguy”; xây dựng KVPT tỉnh, huyện vững chắc trong thế trận phòng thủ của Quân khu là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Minh Đức
Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Hà Thọ Bình phát biểu chỉ đạo - Ảnh: Minh Đức
Chính vì vậy, cuộc diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Trị lần này là cơ sở để kiểm tra, kiểm nghiệm, đánh giá việc vận hành cơ chế; xây dựng tiềm lực QP - AN và chuẩn bị các phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, cũng như các phương án phòng tránh, ứng phó với các loại hình thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Qua đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện phương án, kế hoạch, phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn, điều kiện cụ thể của địa phương và quân khu.
Quang cảnh khai mạc Diễn tập KVPT & PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023 - Ảnh: Minh Đức
Quang cảnh khai mạc Diễn tập KVPT & PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023 - Ảnh: Minh Đức
         

Diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Trị năm nay có sự kế thừa, bổ sung cả về lý luận và thực tiễn; có quy mô lớn, với nhiều nội dung thực binh, lực lượng tham gia, sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật hiện đại như xe tăng - thiết giáp, xe đặc chủng, phương tiện bay không người lái có gắn vũ khí trang bị, quá trình thực hành diễn tập ở nhiều địa điểm, trên phạm vi địa bàn rộng, cơ động bằng nhiều phương tiện; đặc biệt có diễn tập thực binh bắn đạn thật.

Đại biểu Quân khu 4 dự khai mạc - Ảnh: Minh Đức
Đại biểu Quân khu 4 dự khai mạc - Ảnh: Minh Đức
Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu các lực lượng tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, quy định về diễn tập; lãnh đạo, chỉ huy điều hành khoa học; nội dung sát với thực tế và ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đảm bảo cuộc diễn tập an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Đối với cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo, điều hành cơ quan tham gia diễn tập theo đúng kế hoạch. Mặt khác, không để hoạt động diễn tập làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển KT - XH và các hoạt động chung của địa phương.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: Minh Đức
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: Minh Đức
Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng khẳng định: Quảng Trị xác định diễn tập KVPT, PTDS tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Chính vì vậy, trong thời gian qua, song song với việc tích cực phục hồi KT - XH sau COViD-19, trong bối cảnh thời tiết diễn biến không thuận lợi, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu và các cơ quan Quân khu cũng như của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang địa phương đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức diễn tập.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự khai mạc - Ảnh: Minh Đức
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dự khai mạc - Ảnh: Minh Đức
Để thực hành diễn tập đạt kết quả tốt, trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu, đề nghị các lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, nhất là mệnh lệnh, chỉ thị của Quân khu 4 về diễn tập KVPT, PTDS tỉnh năm 2023; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và vai trò tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể đối với nhiệm vụ diễn tập.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo của từng vai tập, bảo đảm cho cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu, có kết quả cao nhất kể cả các hội nghị vận hành cơ chế cũng như các nội dung thực binh; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí trang bị trước, trong và sau diễn tập.

Cuộc diễn tập KVPT, PTDS tỉnh Quảng Trị năm 2023 được tổ chức 2 cấp, gồm cấp tỉnh và 4 huyện, thành phố; thời gian diễn tập từ ngày 10 - 12/10/2023. Đề mục của cuộc diễn tập KVPT “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức và chuẩn bị thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc KVPT tỉnh”.

Đối với diễn tập PTDS “Ban chỉ huy PTDS tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức chỉ huy, điều hành ứng phó thảm họa cháy, nổ, sập công trình, hóa chất độc hại và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh”.

Diễn tập KVPT có 14 hội nghị cơ chế, 12 nội dung thực binh

Đối với diễn tập KVPT có 14 hội nghị cơ chế diễn tập, 12 nội dung thực binh. Về hội nghị cơ chế đáng chú ý có nội dung thực hiện các bước chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; HĐND tỉnh ra nghị quyết chuyển địa phương sang thời chiến...

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu - Ảnh: Xuân Diện
Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu - Ảnh: Xuân Diện
Về thực binh có nội dung kiểm tra sẵn sàng động viên 1 tiểu đoàn bộ binh thuộc Trung đoàn 842 của tỉnh; huy động quân số Đội điều trị 100 giường; kiểm tra 10 phương tiện kỹ thuật dự bị, qua trạm tiếp nhận; thực binh A2; thực binh đánh địch xâm nhập biên giới; thực binh tiến công địch đổ bộ đường biển; thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ TP. Đông Hà; thực binh tổ chức sơ tán một số bộ phận Nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm phòng không...

Đối với diễn tập PTDS, tổ chức hội nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và PTDS của thành phố và của tỉnh; thực binh ứng phó thảm họa cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cuốn sách của Tổng Bí thư góp phần hoàn thiện đường lối quân sự

PV |

Cuốn sách của Tổng Bí thư giải đáp kịp thời, đúng đắn và rõ ràng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng và phương hướng xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng “thế trận lòng dân.”

Trung Quốc và Lào diễn tập quân sự chung về chống khủng bố

PV |

Theo Tân Hoa Xã, ngày 11-5, Trung Quốc và Lào tổ chức cuộc diễn tập chung mang tên “Lá chắn hữu nghị Trung – Lào 2023″ tại Học viện Kommadam của Các lực lượng vũ trang nhân dân Lào (LPAF) nhằm tăng cường khả năng phối hợp của quân đội hai nước trong chống khủng bố.

Kiểm định viên quân sự chi viện đăng kiểm đã bắt tay vào ‘khám xe’

PV |

Với sự tăng cường của các kiểm định viên quân sự, các trung tâm đăng kiểm được chi viện quận số sẽ giúp cho mọi công đoạn được thuận lợi, nhanh hơn và tăng số lượng phương tiện đăng kiểm trong ngày.

Máy bay quân sự rơi ở sân bay Yên Bái, một phi công hy sinh

PV |

Trong lúc hạ cánh, máy bay gặp nạn, Đại úy Trần Ngọc Duy, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921 được lệnh nhảy dù cố cứu máy bay, tuy nhiên máy bay rơi và phi công hy sinh.