Khánh thành công trình điện chiếu sáng di tích Cao điểm 689

Lê Trường |

Ngày 8/4, tại di tích Cao điểm 689 (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng công trình điện chiếu sáng và trồng cây tại Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn 3 (nay là Tiểu đoàn K3 - Tam Đảo), Trung đoàn 246. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh dự lễ.

Thông qua kêu gọi của Đoàn thanh niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đoàn thanh niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tài trợ hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời và trồng 60 cây xanh với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng và hàng cây thanh niên tại di tích Cao điểm 689 - Ảnh: L.T
Cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng và hàng cây thanh niên tại di tích Cao điểm 689 - Ảnh: L.T

 Cao điểm 689 nằm cách sân bay Tà Cơn chừng 3 km theo đường chim bay. Tại đây có thể bao quát từ thị trấn Khe Sanh đến hết xã Hướng Tân. Trong chiến tranh, với vị trí chiến lược này, nơi đây được Mỹ tăng cường tối đa về vũ khí, quân số. Tháng 6/1968, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 246, nhận lệnh tấn công chiếm giữ Cao điểm 689 để chuẩn bị cho cuộc tiến công giải phóng Khe Sanh - Hướng Hóa. Đến rạng sáng ngày 8/7/1968, cờ Giải phóng tung bay trên Cao điểm 689. Khe Sanh hoàn toàn giải phóng. Để tri ân các anh hùng liệt sĩ, các ngân hàng trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tài trợ kinh phí 6,9 tỉ đồng để xây dựng các nhà bia, nhà nghỉ chân, hệ thống sân, tường rào, đường bê tông... Hiện các hạng mục đang trong quá trình hoàn thiện.

Các đại biểu trồng cây tại di tích Cao điểm 689 - Ảnh: L.T
Các đại biểu trồng cây tại di tích Cao điểm 689 - Ảnh: L.T

Dịp này, Đoàn thanh niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ một số thiết bị làm việc cho UBND xã Hướng Tân (huyện Hướng Hóa) trị giá 10 triệu đồng; tặng 5 suất quà trị giá 2 triệu đồng/suất cho các gia đình thanh niên khó khăn tại huyện Hải Lăng.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Cao điểm 689, chốn bồng lai tiên cảnh của Hướng Hoá

Thiên Sơn |

Với độ cao 689 mét so với mực nước biển, Cao điểm 689 trên đỉnh núi ranh giới giữa xã Tân Liên và Hướng Tân (Hướng Hóa, Quảng Trị) mở ra một tầm mắt mới, hiện rõ cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ như chồn bồng lai tiên cảnh giữa đại ngàn. Đây được xem là địa điểm có quang cảnh “xịn” nhất Hướng Hóa.

Việt Nam chính thức nghiên cứu, thí điểm sử dụng tiền ảo

PV |

Trong Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Việt Nam sẽ xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối (blockchain)…

Cảnh sắc phiêu bồng trên Cao điểm 689

Thiên Sơn |

Công trình nhà bia tưởng niệm được xây dựng ở Cao điểm 689 trên đỉnh ngọn núi ranh giới giữa xã Tân Liên và Hướng Tân (Hướng Hóa, Quảng Trị). Từ độ cao 689 mét so với mực nước biển đã tạo nên một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ giữa đại ngàn.

Cô gái tử vong sau khi uống thuốc giảm cân mác Trung Quốc

Quang Thành |

Chị S. bị sốc nhiễm trùng, được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu, điều trị nhưng tử vong do bệnh nặng.