Khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ

Kăn Sương |

Hướng tới sự kiện kỷ niệm 465 năm Đoan quận công Nguyễn Hoàng dựng sự nghiệp trên đất Triệu Phong, Quảng Trị (1558-2023) và tưởng niệm 410 năm ngày mất của chúa Nguyễn Hoàng 20/7 (1613 – 2023), 420 năm ngày mất của Thái phó Nguyễn Ư Dĩ (1602 – 2022), sáng nay 11/10, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Triệu Giang long trọng tổ chức lễ khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ.  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan cấp tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Triệu Phong; Giám đốc Phân viện nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Huế TS Trần Đình Hằng; Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phước tộc Việt Nam  PGS.TS Nguyễn Phước Bửu Nam; nguyên Trưởng Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Huế PGS.TS Nguyễn Văn Đăng đến dự lễ. 

Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là cậu ruột của chúa Nguyễn Hoàng, người có công lao to lớn và vai trò quan trọng trong sự nghiệp của các chúa Nguyễn; là bậc tiền nhân có công khai quốc, công thần xứ đàng trong, có công với quê hương, đất nước. Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhằm tri ân công lao của Chúa Nguyễn Hoàng và Thái phó Nguyễn Ư Dĩ; mong muốn bảo tồn di tích và phát huy những giá trị di tích lịch sử - văn hóa của chúa Nguyễn trên mảnh đất Triệu Phong nói chung và Triệu Giang nói riêng, từ năm 2019-2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Triệu Giang huy động nguồn lực xã hội hóa triển khai tôn tạo, khôi phục, xây dựng đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tham gia cắt băng lễ khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ -Ảnh: K.S
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tham gia cắt băng lễ khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ -Ảnh: K.S

Công trình được xây dựng trên diện tích trên 2 ha nằm trong khuôn viên di tích lịch sử quốc gia Chúa Nguyễn với các hạng mục chính: Xây dựng đền thờ, san đất đường vào đền, bê tông xi măng mặt đường, sân và xây dựng bảo tồn mộ cụ rùa thời chúa Nguyễn. Tổng kinh phí xây dựng đền thờ dự kiến 5 tỉ đồng (bước đầu đã huy động được gần 3 tỉ đồng) từ nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, con em trong và ngoài địa phương. Công trình được xây dựng theo thiết kế di tích của triều đại chúa Nguyễn, đảm bảo chất lượng, công năng, thẩm mỹ.

Sau khi đưa vào sử dụng, đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là nơi thờ cúng tôn nghiêm; điểm đến văn hóa tâm linh để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về những thành quả mà cha ông đã dày công vun đắp, xây dựng, góp phần quan trọng xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dâng hương tại đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ -Ảnh: K.S
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng dâng hương tại đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ -Ảnh: K.S

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong Nguyễn Thành Vũ đề nghị chính quyền và Nhân dân xã Triệu Giang, sau khi công trình đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được đưa vào sử dụng, địa phương cần xây dựng phương án quản lý, gìn giữ và khai thác có hiệu quả. Phát huy tốt nhất giá trị công trình, để đền thờ là nơi tri ân sâu sắc đến các anh linh bậc tiền nhân có công dựng nước; giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống quý báu của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”; có cơ sở từng bước phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích và phát triển du lịch.

UBND huyện Triệu Phong mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh, các tổ chức, nhà khoa học trong việc đóng góp ý kiến vào quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích chúa Nguyễn Hoàng trên địa bàn huyện.

Hoạt cảnh tái hiện hình ảnh Thái phó Nguyễn Ư Dĩ có công giúp chúa Nguyễn Hoàng mở mang bờ cõi tại buổi lễ khánh thành đền thờ - Ảnh:K.S
Hoạt cảnh tái hiện hình ảnh Thái phó Nguyễn Ư Dĩ có công giúp chúa Nguyễn Hoàng mở mang bờ cõi tại buổi lễ khánh thành đền thờ - Ảnh:K.S

*Trước đó, ngày 10/10, Đảng bộ chính quyền và Nhân dân xã Triệu Giang tổ chức lễ rước và an vị pho tượng Thái phó Nguyễn Ư Dĩ từ vị trí trong một ngôi miếu ở khu vực đình làng Trà Liên đến vị trí của ngôi đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ vừa mới xây dựng trên khu vực phía tây Cồn Dinh.   

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Khánh thành nhà thờ mẹ Việt Nam anh hùng

Cảnh Thu |

Xã Triệu Long, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) mới tổ chức khánh thành nhà thờ Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Danh, ở thôn Bích Lộc Triệu.

Khánh thành Trung tâm Sản phụ khoa Bệnh viên Trung ương Huế

Bảo Phú |

Sáng 02/8/2022, tại Bệnh viện Trung ương Huế đã diễn ra lễ khánh thành và đưa Trung tâm Sản Phụ khoa chính thức đi vào hoạt động. 

Khánh thành Dự án Chỉnh trang cảnh quan và cây xanh khu trung tâm Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

Minh Đức |

Ngày 23/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia (LSQG) Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tổ chức khánh thành công trình Chỉnh trang cảnh quan và cây xanh trung tâm Nghĩa trang LSQG Trường Sơn. UVTƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và đơn vị tài trợ tham dự.

Khánh thành Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ ở Cao điểm 689

Phan Bảo Phú |

Công trình Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Cao điểm 689 (xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.