Ngày 19/8/2025, tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Công ty cổ phần Phong điện Hải Anh-Quảng Trị tổ chức lễ Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh. Đây là công trình được Chính phủ chọn là một trong các công trình trọng điểm khánh thành, đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Dự lễ khánh thành, về phía lãnh đạo Trung ương có đổng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng.
Phía tỉnh Quảng Trị, có đồng chí Lê Ngọc Quang – UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Nam- UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo và nhân dân các xã Lao Bảo, Hướng Phùng.
Về phía đại diện của chủ đầu tư có ông Quản Duy Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh- Quảng Trị; ông Đoàn Xuân Minh Tuấn – Giám đốc Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh- Quảng Trị.
Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh được UBND tỉnh Quảng Trị cấp chủ trương đầu tư vào tháng 3/2021, khởi công xây dựng vào tháng 12/2023. Nhà máy được xây dựng trên địa bàn xã Hướng Phùng, xã Lao Bảo, thuộc công trình năng lượng nhóm B, cấp II, có công suất 40MW, tổng vốn đầu tư xây dựng 1.500 tỷ đồng được nhà đầu tư huy động.

Nhân dịp Lễ khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 – 2/9/2025), để thể hiện cam kết đồng hành bền vững với địa phương, Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh – Quảng Trị đã tặng UBND xã Lao Bảo 2 phòng máy tính trị giá 300 triệu đồng.
Tại lễ khánh thành, UBND Quảng Trị đã tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hoàn thành Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh.
Dự kiến sau khánh thành, ngày 20/8, nhà máy sẽ đi vào vận hành thương mại.

Việc đưa vào vận hành Nhà máy điện gió Hải Anh sẽ góp phần quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Quảng Trị, đồng thời khẳng định vai trò của tỉnh trong lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia, hướng tới phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Dự án không chỉ tạo nguồn cung điện năng ổn định mà còn tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế địa phương, tăng thu ngân sách, thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan như vận tải, logistics, bảo trì kỹ thuật…