Khát vọng và niềm tin mở lối cho kỷ nguyên mới

Ngọc Mai |

Những ngày này, trên khắp các đô thị, làng bản, xóm thôn của Quảng Trị, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực rỡ tung bay, không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa sâu rộng trong đời sống. Cùng với cả nước, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Quảng Trị dõi theo Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn, tin tưởng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực để đất nước nói chung, Quảng Trị nói riêng bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Là đại biểu từng tham dự 4 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc (IX, X, XI, XII), ông Lương Ngọc Bính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình (cũ), theo dõi Đại hội lần thứ XIV của Đảng với niềm tin tưởng và kỳ vọng sâu sắc.

Chia sẻ về những cảm xúc nhân dịp này, ông cho biết, mỗi kỳ Đại hội Đảng đều là một dấu mốc rất thiêng liêng, gắn với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc. Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi đất nước có sự phát triển vượt bậc sau 40 năm đổi mới, đồng thời cũng đứng trước những yêu cầu rất cao của giai đoạn phát triển mới.

Từ trải nghiệm của một đại biểu từng dự nhiều kỳ đại hội và trong vai trò lãnh đạo tỉnh, đã đồng hành cùng hệ thống chính trị và Nhân dân đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống, ông Lương Ngọc Bính bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng; đề ra những quyết sách đúng đắn, có tính đột phá, tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

 
Phường Đồng Hới rực rỡ cờ hoa đón chào Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: N.M 


“Đại hội không chỉ tổng kết sâu sắc thực tiễn, rút ra những bài học quý báu, mà còn xác định rõ các đột phá chiến lược, nhất là về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Đây sẽ là nền tảng rất quan trọng để đưa đất nước phát triển và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn phát triển mới”, ông Lương Ngọc Bính nhấn mạnh.

Tại xã Ba Lòng, vùng đất chiến khu xưa, nơi từng diễn ra 4 kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiều ngày nay, ông Hoàng Văn Bình, thôn Xuân Lâm, dành thời gian theo dõi đài, báo để cập nhật thông tin về Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Phấn khởi trước những thành tựu của đất nước và quê hương, ông đặc biệt đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội, được tiến hành bài bản, nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Đảng. Ông bày tỏ niềm tin Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no.

Còn tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, nơi đã có những đổi thay rất ngoạn mục, đời sống của đồng bào ngày càng ấm no, hạnh phúc, niềm tin đối với Đảng, với Bác Hồ và Đại hội XIV của Đảng càng thêm sắt son, bền chặt. Bí thư Chi bộ bản Mò O Ồ Ồ Cao Xuân Long không giấu được niềm vui cho biết, chi bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cà Xèng để sớm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, giúp bà con dân bản phát huy hiệu quả kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững, xây dựng bản làng ngày càng phát triển, góp phần giữ vững biên cương Tổ quốc.

 
 Dự án Nhà ở xã hội Trung tâm Đồng Hới do doanh nghiệp tư nhân triển khai, thể hiện vai trò của kinh tế tư nhân, một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: N.M
 


Đại hội lần thứ XIV của Đảng với những quyết sách quan trọng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực để đất nước và quê hương bứt phá mạnh mẽ. Trong đó, kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tại Quảng Trị, với sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của tỉnh, khu vực kinh tế tư nhân đã từng bước phát huy hiệu quả, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ông Phạm Thanh Bình, chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội Trung tâm Đồng Hới, vui mừng cho biết, hiện doanh nghiệp đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào sử dụng, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Chủ đề Đại hội “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội XIV của Đảng đã nêu bật thông điệp hiệu triệu, cổ vũ, động viên, định hướng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững bước vào kỷ nguyên mới. 

Từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn, từ những bản làng nơi biên giới đến vùng biển, hải đảo xa xôi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Quảng Trị anh hùng đang cùng chung một niềm tin son sắt vào Đảng, vào Bác Hồ kính yêu và vào thành công của Đại hội XIV. Niềm tin ấy được bồi đắp từ những đổi thay hiện hữu hôm nay, từ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của mỗi người dân trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội XIV, khát vọng và niềm tin ấy sẽ tiếp tục hòa quyện, mở lối cho Quảng Trị cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và hạnh phúc.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đánh thức khát vọng khởi nghiệp dưới mái trường

Quang Hiệp |

Khởi nghiệp không còn là câu chuyện riêng của những cử nhân cầm tấm bằng đại học hay các CEO dạn dày kinh nghiệm. Dưới mái trường. THPT, những "hạt giống" khởi nghiệp đang nảy mầm mạnh mẽ. Từ sợi dây đồng vô tri qua tay cậu học trò nghèo trở thành tác phẩm nghệ thuật, đến căn phòng STEM tụ hội đam mê, một thế hệ "Gen Z" Quảng Trị dám nghĩ, dám làm đang vươn mình.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị khóa XV: Hành trình kế thừa, đổi mới và khát vọng vươn mình

Nguyễn Minh Phong |

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026) diễn ra trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, khi đất nước đứng trước những thời cơ và thách thức. đan xen. Trong dòng chảy đổi mới của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã khẳng định vai trò là nhịp cầu nối vững chắc giữa "ý Đảng-lòng dân", để lại những dấu ấn đậm nét về một nhiệm kỳ kế thừa, sáng tạo và đầy trách nhiệm.

Khát vọng vươn mình từ thế mạnh 'biển bạc, đồng xanh'

Kô Kăn Sương |

Sau khi hợp nhất từ 3 đơn vị hành chính, xã Triệu Cơ bước vào giai đoạn phát triển mới với tâm thế của một địa phương giàu tiềm lực. Tận dụng tối đa lợi thế 5,8km bờ biển cùng hệ thống canh tác đồng bằng màu mỡ, chính quyền và Nhân dân nơi đây đang khơi dậy mọi nguồn lực để tạo nên một diện mạo kinh tế năng động, bền vững.

Hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu đưa Quảng Trị phát triển thành cực tăng trưởng khu vực miền Trung (*)

|

Chiều 17/11, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã tiến hành bầu đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Hồng Vinh đã có bài phát biểu nhận nhiệm vụ mới. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.