Khôi phục sản xuất thủy sản sau mưa lũ

Lê An |

Đợt mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 1 vừa qua đã làm hơn 600 ha nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh bị ngập nước, cuốn trôi. Để khôi phục sản xuất, hiện tại, cơ quan chuyên môn, các địa phương đang tập trung hỗ trợ, hướng dẫn người dân xử lý môi trường, khắc phục các diện tích bị thiệt hại.

Ông Trần Đình Khánh ở Hợp tác xã (HTX) Phan Hiền, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh cho biết, gia đình ông thả nuôi 15 vạn con tôm giống thẻ chân trắng trên diện tích 0,3 ha, tôm nuôi đã được hơn 2 tháng, kích cỡ đạt khoảng 80 – 90 con/kg. Mặc dù đã gia cố ao nuôi chắc chắn nhưng do mưa to kết hợp với nước sông lên nhanh đã tràn bờ làm ao nuôi tôm của ông bị ngập hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 30 – 40 triệu đồng.

 
Chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho tôm nuôi sau mưa lũ tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh - Ảnh: L.A 
 

Theo ông Tuấn, để thả nuôi lại lứa mới, người nuôi tôm cần phải xả bỏ toàn bộ nước trong ao nuôi, khử khuẩn bằng hóa chất, vôi bột, phơi ao, tu bổ lại ao nuôi rồi mới cấp nước vào lại. Ngoài ra còn phải sửa chữa lại máy móc như máy quạt nước, máy bơm... bị hư hỏng do ngập nước. “Theo dự kiến nhanh nhất thì cũng phải mất khoảng 15 – 20 ngày nữa mới có thể thả nuôi lại được”, ông Khánh nói.

Còn với anh Trần Văn Dụng, một trong những hộ nuôi tôm công nghệ cao ở HTX Phan Hiền thì nhờ đê bao vượt lũ nên ao nuôi không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mưa lớn trong thời gian dài đã làm độ mặn trong ao nuôi của anh giảm nhanh từ 15 phần nghìn xuống còn khoảng 7 phần nghìn, tôm nuôi bị sốc, giảm ăn. Anh Dụng cho biết, sau khi hết mưa, trong những ngày qua anh liên tục bổ sung men vi sinh, khoáng chất, vôi nông nghiệp... để điều chỉnh các yếu tố môi trường. Hiện nay tôm nuôi phát triển ổn định trở lại.

Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất với hơn 171 ha nuôi tôm bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 70 ha bị ngập nước, cuốn trôi hoàn toàn tôm nuôi trong hồ.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn Thân Trọng Dũng cho biết, xã đã chỉ đạo các HTX, tổ nuôi tôm có hướng dẫn cụ thể để người nuôi tôm khắc phục hậu quả, khẩn trương khôi phục sản xuất. Theo đó, với những diện tích bị trôi hoàn toàn cần tập trung thực hiện đúng các quy trình xử lý như tháo cạn nước, phơi khô, bón vôi, lấy nước, diệt khuẩn... rồi mới thả nuôi lại lứa mới. Lưu ý người dân thả nuôi với mật độ thấp để rút ngắn thời gian thu hoạch. Đối với những diện tích có thể khắc phục được thì có thể bổ sung thêm giống kích cỡ lớn hoặc nuôi xen ghép các đối tượng nuôi phù hợp.

Còn tại xã Vĩnh Lâm, thời điểm này ông Trần Hữu Vận, Giám đốc HTX Quảng Xá cũng đang tất bật hỗ trợ các hộ nuôi tôm xử lý môi trường, chăm sóc tôm nuôi. Ông Vận cho biết, HTX có tổng diện tích gần 23 ha với 42 hộ nuôi, trong đó có 7 ha nuôi tôm công nghệ cao, nuôi 2, 3 giai đoạn. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 6,5 ha nuôi tôm của HTX bị cuốn trôi hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng/ha.

Những diện tích còn lại cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các yếu tố môi trường trong ao nuôi thay đổi đột ngột, nhất là độ mặn làm tôm nuôi bị sốc, bỏ ăn, nổi đầu...

Theo kinh nghiệm của ông Vận, với những diện tích còn lại, trước mắt có thể thu tỉa đối với tôm nuôi đạt kích cỡ thương phẩm; sử dụng vôi nông nghiệp, khoáng vi lượng, men vi sinh để ổn định pH, độ kiềm trong ao nuôi. Đặc biệt, đối với những ao nuôi công nghệ cao cần bổ sung muối hạt với liều lượng 1 tạ muối/1.000 m3 liên tục trong một tuần để tăng độ mặn cho ao nuôi.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hữu Vinh cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn trên diện rộng làm mực nước các sông dâng cao, gây ngập trên 600 ha nuôi thủy sản các loại. Để giảm thiểu thiệt hại, sở đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp về các địa phương hướng dẫn người nuôi thủy sản các giải pháp khôi phục sản xuất.

Cụ thể, đối với ao nuôi tôm bị ngập toàn bộ do nước lũ cần tháo cạn nước, thu toàn bộ tôm còn lại trong ao. Khẩn trương tiến hành tiêu độc khử trùng và cải tạo ao nuôi, phơi nắng tối thiểu từ 5 - 7 ngày và kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước vào ao nuôi. Thả giống tôm thẻ chân trắng khỏe mạnh, chất lượng, đã qua kiểm dịch với mật độ thấp hoặc chuyển sang nuôi ghép tôm thẻ chân trắng - cua với mật độ thấp và kích cỡ cua giống lớn, đảm bảo thu hoạch trước mùa mưa bão.

Đối với ao nuôi tôm bị ngập lụt một phần hoặc ngập do nước mưa tràn nếu tôm nuôi chưa đạt kích cỡ thương phẩm cần tu sửa ao, hồ bị sạt lở sau mưa lũ; xả bớt nước trên tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao. Hòa tan muối hạt với liều lượng 10 kg/100 m2 vào ao để tăng độ mặn trong ao nuôi; đồng thời tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm canh và bán thâm canh.

Bổ sung vitamin C, chế phẩm sinh học, khoáng vi lượng vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Đối với nuôi cá nước ngọt cần khẩn trương tiêu độc, khử trùng và cải tạo ao nuôi để kịp thời thả giống.Khuyến cáo người dân nên thả những giống cá có thời gian nuôi ngắn ngày như cá trê lai, cá rô đầu vuông... với kích cỡ lớn để rút ngắn thời gian nuôi, sớm thu hoạch trước mùa mưa bão.

“Đến nay, tại các địa phương, người dân đã bắt đầu cải tạo, sửa chữa ao hồ bị hư hỏng, vệ sinh môi trường ao nuôi để đầu tư sản xuất vụ nuôi mới. Cùng với các cơ quan chuyên môn tại các địa phương, ngành nông nghiệp còn thành lập các tổ kỹ thuật trực tiếp về tận cơ sở để hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật nhằm sớm khôi phục sản xuất thủy sản sau mưa lũ”, ông Vinh cho biết thêm.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Đề xuất dự án sản xuất công nghệ bán dẫn hơn 96 tỉ đồng ở Quảng Trị

Quang Hải |

Chiều ngày 13/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Vietnam Wafer để nghe báo cáo đề xuất các dự án sản xuất công nghệ cao, công nghệ bán dẫn từ nguồn nguyên liệu cát trắng trên địa bàn.

Tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ nhằm bảo vệ sản xuất vụ hè thu 2025

Bảo Bình |

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Trị, từ chiều tối ngày 11/6 đến chiều ngày 13/6/2025, tỉnh Quảng Trị xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-180mm, thậm chí có nơi trên 250mm. Lượng mưa lớn này tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất vụ hè thu 2025. Ngày 12/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kịp thời có văn bản yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tập trung ứng phó với bão số 1 và mưa lũ nhằm bảo vệ sản xuất vụ hè thu 2025.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại của tỉnh duy trì mức tăng trưởng ổn định

Thiện Long |

Thông tin từ Sở Công thương Quảng Trị cho biết, 5 tháng đầu năm 2025, mặc dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, Hoa Kỳ tuyên bố áp đặt và điều chỉnh thuế quan liên tục đối với hàng hóa đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn đang leo thang, nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.