Khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Đỗ Trưởng |

Đỗ Chí Thành và Lê Văn Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần chiếm đoạt tài sản công thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại sân bay Phú Bài.

Liên quan đến vụ án tham ô tài sản từ việc tạo “độc quyền” taxi trong Sân bay quốc tế Phú Bài, ngày 28/7, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết cơ quan an ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố thêm bị can, bắt tạm giam hai lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về tội "tham ô tài sản," theo điều 353 Bộ luật Hình sự.

Ông Đỗ Chí Thành (sinh năm 1962, trú tại tổ 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) và ông Lê Văn Lộc (sinh năm 1967, trú tại 380 đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế), là Giám đốc và Phó Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài.

Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)
Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Long (sinh năm 1978, ở thị xã Hương Thủy), hiện là Chánh Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về hành vi tham ô tài sản.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, từ tháng 10/2017-1/2021, Đỗ Chí Thành, Lê Văn Lộc và Trần Xuân Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhiều lần chiếm đoạt tài sản công thông qua việc nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài cho Công ty cổ phần Phú Hoàng Thịnh (Taxi Vàng) và Công ty cổ phần Taxi TC Huế (taxi Thành Công), với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Việc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài “ưu ái” cho hai đơn vị vận tải hành khách bằng taxi hoạt động đón khách bên trong sân bay đã tạo nên nhiều phiền hà cho hành khách trong việc lựa chọn dịch vụ taxi đi lại tại sân bay này.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 (Nguồn: TTXVN)

Sớm hoàn thành thủ tục để khởi công Cảng hàng không Quảng Trị năm nay

Nguyên Lý |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Cảng hàng không Quảng Trị, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 7/2021.

Công bố quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị

B.A |

Căn cứ các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; Quyết định số 188/QĐ-BGTVT ngày 26/1/2021 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030, ngày 28/6/2021, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản công bố các thông tin quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị với các nội dung chủ yếu.

Cảng hàng không Quảng Trị, một công trình trọng điểm

Tú Linh |

Dự án Cảng hàng không Quảng Trị thuộc dự án nhóm A, là cảng hàng không nội địa, xây dựng tại xã Gio Quang và Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị), được thực hiện từ năm 2021 đến năm 2023, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu của cảng hàng không 4C và sân bay quân sự cấp II. Hiện dự án đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị tổ chức giải phóng mặt bằng xây dựng.

Trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

TL |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư (PPP) để có cơ sở trình Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án.