Khởi tố vụ án khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn

Trần Khôi |

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” xảy ra trên sông Thạch Hãn, thuộc địa phận xã Triệu Long (huyện Triệu Phong) được quy định tại Điều 227, Bộ Luật hình sự.

Trước đó, ngày 19/10/2022, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 1984), trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong) khi đang sử dụng 1 thuyền nhôm khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn, thuộc địa phận xã Triệu Long, với khối lượng 9,8 m3.

Bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Khánh khai thác cát trái phép - Ảnh: T.K
Bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Khánh khai thác cát trái phép - Ảnh: T.K

​Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện trên thuyền đang khai thác cát trái phép có thêm 2 đối tượng là Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1978) và Phạm Văn Hưng (sinh năm 1984), cùng trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử. Hai đối tượng khai nhận tham gia khai thác cát trái phép cùng với Nguyễn Văn Khánh.

Quá trình điều tra mở rộng, 3 đối tượng trên khai nhận được Nguyễn Văn Quốc (sinh năm 1985), trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử thuê thực hiện hành vi khai thác cát trái phép; chiếc thuyền 3 đối tượng sử dụng thực hiện hành vi thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Văn Quốc.

​Hiện phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động khai thác cát sỏi trái phép

Diệu Thúy |

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 17 vụ với 1 tổ chức, 16 cá nhân có hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trên tuyến sông Thạch Hãn với hơn 72 m3 cát đã khai thác; tiến hành lập biên bản, phạt tiền hơn 220 triệu đồng. 

Khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn

Trần Thanh |

Ngày 31/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng ký văn bản yêu cầu UBND huyện Gio Linh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2022.

Phát hiện thuyền khai thác cát trái phép trên sông Ô Giang

A.Q |

Vào lúc 5 giờ hôm nay 29/10, trên sông Ô Giang, đoạn qua địa phận xã Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị), qua công tác trinh sát, Tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hải Lăng phát hiện ông Phạm Văn Lực (sinh năm 1947, trú tại thôn Thuận Hoà, xã Phong Hoà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang có hành vi điều khiển thuyền kim loại khai thác cát lòng sông trái phép.

Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn

Trường Nguyên |

Ngày 24/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ tang vật liên quan để xử lý vụ khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Thạch Hãn.