Khởi tố vụ án vận chuyển 21 kg ma túy đá

Hoàng Táo |

Ngày 22/12, Công an Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với Trần Xuân Tâm (41 tuổi), tạm trú phường Đông Lương, thành phố Đông Hà; Văn Ngọc Đức (29 tuổi) và Đoàn Trân (tên gọi khác là Hùng, 49 tuổi), cùng trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự để điều tra vụ án vận chuyển 21 kg ma túy đá trên Quốc lộ 9.

Như báo Quảng Trị đưa tin, trước đó, lực lượng chức năng phá thành công chuyên án A2-1121 về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua biên giới tỉnh Quảng Trị vào nội địa tiêu thụ. Cụ thể, vào lúc 21 giờ 15 phút ngày 1/12, tại km 20+293 Quốc lộ 9 (đoạn qua xã Cam Thành, huyện Cam Lộ),  lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy gồm Trần Xuân Tâm và Văn Ngọc Đức. Tang vật thu giữ là 11 kg chất rắn tinh thể màu trắng (nghi là ma túy dạng đá); một ô tô mang BKS 85A - 038.31, nhãn hiệu Mitsubishi Xpander và 3 điện thoại di động.

Trần Xuân Tâm và Văn Ngọc Đức cùng tang vật thu giữ là 11 kg chất rắn tinh thể màu trắng (nghi là ma túy dạng đá)- Ảnh: Mạnh Hùng
Trần Xuân Tâm và Văn Ngọc Đức cùng tang vật thu giữ là 11 kg chất rắn tinh thể màu trắng (nghi là ma túy dạng đá)- Ảnh: Mạnh Hùng

Đồng thời, lực lượng đánh án truy đuổi và khống chế đối tượng Đoàn Trân, là người đi xe máy chở theo ma túy từ thị trấn Khe Sanh để giao cho Tâm và Đức. Khám xét chỗ ở của Trần Xuân Tâm tại phường Đông Lương, lực lượng chức năng phát hiện 10 gói chất rắn tinh thể màu trắng có trọng lượng 10 kg (nghi là ma túy dạng đá) được cất giấu trong tủ quần áo và một số tài liệu có liên quan. Các chất rắn màu trắng sau đó được xác định là ma túy đá.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bắt 3 đối tượng tàng trữ 188 viên ma túy tổng hợp

Đức Nghĩa |

Ngày 22/12, Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) cho biết, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 21/12, tại thôn Xuân Lâm (xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông), lực lượng công an huyện này đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bình Anh (SN 2007) và Lê Đinh Thành Đạt (SN 2006; cùng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) đang có hành vi tàng trữ 105 viên ma tuý tổn.

Quyết tâm đẩy lùi tệ nạn ma túy

Hiếu Giang |

Trước tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp, khu dân cư Tăng Cô Hang, xã Lìa, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tổ chức phát động xây dựng khu dân cư điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Với sự đồng lòng vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương, thôn Tăng Cô Hang nói riêng và xã Lìa nói chung quyết tâm đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

44 năm tù cho nhóm bị cáo mua bán trái phép chất ma túy

PHH |

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Khiên (sinh năm 1989), cùng trú tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) và Nguyễn Văn Ngô (sinh năm 1977), trú tại Khu phố 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Kiểm tra công tác phòng chống tội phạm, ma túy tại tỉnh Quảng Trị

Anh Tuấn |

Ngày 8/12, Đoàn công tác của Ủy ban quốc gia về phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, ma túy năm 2021 tại tỉnh Quảng Trị.