Khống chế sốt rét gia tăng tại biên giới

Bội Nhiên |

Hội nghị giao ban đánh giá công tác phòng chống sốt rét qua biên giới 8 tháng đầu năm 2025 giữa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) với huyện Nòng và huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (CHDCND Lào) được tổ chức vào ngày 29/8/2025 tại xã Lìa, tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị nhằm trao đổi, nắm bắt tình hình diễn biến các dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt rét và các biện pháp đã triển khai để phòng chống dịch bệnh (PCDB) trên các cụm biên giới A Dơi, Lìa, Mường Nòng, Sê Pôn đồng thời thống nhất giải pháp hợp tác y tế biên giới trong thời gian còn lại của năm 2025.

 
 Toàn cảnh Hội nghị giao ban đánh giá công tác phòng chống sốt rét qua biên giới Ảnh: Minh Phương

Hội nghị đã nghe các báo cáo về tình hình PCDB trên địa bàn khu vực Hướng Hóa và huyện Nòng, huyện Sê Pôn trong 8 tháng đầu năm 2025 cùng những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các hoạt động PCDB qua biên giới.

Trong đó, trên địa bàn khu vực Hướng Hóa tính đến ngày 25/8/2025 đã ghi nhận 26 trường hợp mắc sốt rét ở 6 ổ bệnh tại Khe Sanh, Lìa, Hướng Phùng, A Dơi, Ba Tầng, Xy và 4 trường hợp là người của CHDCND Lào qua khám chữa bệnh.

So với cùng kỳ năm 2024, tình hình sốt rét và các chỉ số dịch tễ sốt rét trong 8 tháng đầu năm 2025 ở Hướng Hóa tăng 20 người mắc sốt rét, tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét tăng 100,00%, tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét/lam máu tăng 1.700%. Các yếu tố liên quan được xác định là thời tiết có mưa nhiều và mưa nắng đan xen thuận lợi để muỗi phát triển; số người ngủ trong màn khoảng từ 60% đến 70% nên tỷ lệ đạt hiệu quả ngăn được muỗi đốt chưa cao; mức độ miễn dịch với sốt rét giảm do kết quả khống chế số mắc trong những năm qua nên dễ mắc sốt rét nặng nếu phát hiện, điều trị muộn; hóa chất để phun phòng, chống vec-tơ chủ động trong năm 2025 hiệu quả tồn lưu theo khuyến cáo quá ngắn nên việc diệt muỗi trưởng thành kéo dài; trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 không có thuốc điều trị sốt rét có hiệu lực diệt ký sinh trùng cao làm sốt rét tái phát trở lại rất cao, người dân còn lơ là với việc phòng tránh sốt rét cho bản thân và gia đình, khi bị sốt không đến trạm y tế xã để được lấy lam máu xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét mà đến ở cơ sở y tế ngoài công lập để chỉ được khám, chẩn đoán, dùng thuốc điều trị triệu chứng.

Cùng với những thông tin về tình hình PCDB được đại diện lãnh đạo Phòng Y tế công cộng huyện Sê Pôn và Phòng Y tế công cộng huyện Nòng trình bày là các phát biểu chuyên môn của đại diện Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, Ban Quản lý Dự án Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin Trung ương và Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế tỉnh Savannakhet về mục tiêu và các biện pháp phòng chống sốt rét trong 4 tháng còn lại của năm 2025 trên khu vực chung biên giới giữa Hướng Hóa và Sê Pôn, Nòng.

Những nhận định về tình hình dịch bệnh trong thời gian này được thảo luận tại Hội nghị lưu ý về nguy cơ sốt rét tăng là rất lớn do đây là thời vào vụ trồng sắn, chuối, trỉa lúa của người dân và có khoảng 75% người dân Hướng Hóa ở dọc biên giới đều qua làm rẫy trên đất Lào; các sông, suối, ao hồ đã có nước chảy lờ đờ tạo thuận lợi cho muỗi Anopheles sinh nở và phát triển.

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận và đạt được sự đồng thuận về các biện pháp: Giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và điều trị sốt rét theo đúng phác đồ của Bộ Y tế để ngăn nguồn lây, tăng cường và phát huy hiệu quả của các cụm kính hiển vi soi tìm ký sinh trùng sốt rét, cung cấp đủ thuốc điều trị sốt rét có hiệu lực đến y tế xã khi phát hiện ca bệnh, đẩy mạnh truyền thông và tăng tỷ lệ người dân ngủ trong màn, xã hội hóa công tác truyền thông và kết hợp quân-dân y trong phòng chống sốt rét, giám sát công tác chẩn đoán và điều trị sốt rét, nâng cao năng lực của mạng lưới y tế xã và y tế thôn bản trong phòng chống và loại trừ sốt rét, thực hiện đúng kỹ thuật phun hóa chất chủ động và bổ sung, cấp thuốc sốt rét kịp thời cho y tế xã khi phát hiện ca bệnh, ≥ 98% người mắc sốt rét được điều trị, 100% số xã có biểu đồ theo dõi số người bệnh sốt rét...

Những nỗ lực hoạt động này nhằm khống chế số ca mắc sốt rét gia tăng và hạn chế số thôn, bản ghi nhận trường hợp mắc mới sốt rét đến mức thấp nhất, không để xảy ra tử vong do sốt rét.

 
Tặng quà chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: Minh Phương 

Đặc biệt, các đại biểu của ngành y tế tỉnh Savannakhet tham dự Hội nghị giao ban đánh giá công tác phòng chống sốt rét qua biên giới 8 tháng đầu năm 2025 đã tặng quà ngành y tế tỉnh Quảng Trị nhân dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Quảng Trị đón lực lượng hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành

Kim Hoa - Khánh Linh |

Sáng 3/9, tại Cảng hàng không Đồng Hới, Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ đón trang trọng đối với 56 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, Quân khu 7 vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội (nhiệm vụ A80). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân cùng lãnh đạo các ban, ngành tham dự lễ đón. 

Quảng Trị - khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới

Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị |

Ý nghĩa lịch sử và tầm nhìn chiến lược

Tuổi trẻ Quảng Trị tại “concert quốc gia”

Quang Hiệp |

 Ở tuổi cống hiến, việc góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự, tự hào của nhiều bạn trẻ. Vượt nắng, thắng mưa để tập luyện cho sự kiện được ví là “concert quốc gia”, những gương mặt ưu tú đến từ Quảng Trị đã và đang để lại dấu ấn đẹp.

Chiếu phim “Mưa đỏ” miễn phí tại Thành cổ Quảng Trị

Lê Trường |

Sáng 30/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ” để tri ân các anh hùng liệt sĩ và Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp hỗ trợ đơn vị sản xuất phim truyện điện ảnh ý nghĩa này.