Khu dân cư Hoong Mới tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhơn Bốn |

Ngày 5/11, khu dân cư Hoong Mới, xã Hướng Linh (Hướng Hoá,Quảng Trị) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 (1930 - 2022); phát động xây dựng mô hình khu dân cư “Đẹp về cảnh quan, bảo đảm về môi trường” giai đoạn 2022 – 2025. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy dự ngày hội. 

Khu dân cư Hoong Mới có 176 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, khu dân cư Hoong Mới đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, góp phần tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, giúp nhau làm kinh tế để xóa đói, giảm nghèo. Nhờ vậy, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được tăng lên, diện mạo khu dân cư ngày càng khởi sắc. 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy trao tặng quà cho người dân khu dân cư Hoong Mới - Ảnh: N.B
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy trao tặng quà cho người dân khu dân cư Hoong Mới - Ảnh: N.B

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, quốc phòng – an  ninh luôn được chú trọng và đem lại hiệu quả đáng ghi nhận. Toàn khu dân cư có 168/176 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Việc thắt chặt tình cảm thôn xóm được củng cố, phát huy, làm tăng sự đoàn kết trong nội bộ quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, khu dân cư Hoong Mới đã phát huy tốt vai trò tự quản trong cộng đồng, tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả khu dân cư Hoong Mới đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát triển những nét văn hoá đặc sắc của dân tộc.

Đề nghị trong thời gian tới cần phát huy những kết quả đạt được, tăng cường củng cố, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, chú trọng đến công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy chứng kiến lễ ký kết phát động xây dựng mô hình khu dân cư “Đẹp về cảnh quan, bảo đảm về môi trường” giai đoạn 2022 – 2025 - Ảnh: N.B
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy chứng kiến lễ ký kết phát động xây dựng mô hình khu dân cư “Đẹp về cảnh quan, bảo đảm về môi trường” giai đoạn 2022 – 2025 - Ảnh: N.B

Trong ngày hội, khu dân cư Hoong Mới đã phát động xây dựng mô hình khu dân cư “Đẹp về cảnh quan, bảo đảm về môi trường” giai đoạn 2022 – 2025.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; huyện Hướng Hóa và xã Hướng Linh biểu dương, khen thưởng, tặng quà cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” của khu dân cư Hoong Mới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Sôi nổi trong ngày hội thao

Khởi Nam |

Hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022 vừa được tỉnh Quảng Trị tổ chức đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra. Hội thao diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng của bão số 6, nhưng vượt lên tất cả, gần 300 cán bộ, chiến sĩ đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố (không bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) đã tham gia thi đấu tích cực, sôi nổi, thực sự là ngày hội của các “chiến sĩ sao vuông”. Thông qua hội thao cũng là dịp để đánh giá chính xác chất lượng công tác huấn luyện và trình độ quản lý của cơ quan quân sự địa phương, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

Cam Lộ: Hơn 300 người tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện

Anh Vũ |

Ngày 4/10, BCĐ hiến máu tình nguyện huyện Cam Lộ (Quảng Trị) phối hợp với Trung tâm truyền máu khu vực Huế - Duyên hải miền Trung tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ II, năm 2022.

Quảng Trị đoạt 2 giải A, 3 giải B, 1 Huy chương Đồng tại Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III

Ngọc Trang |

Từ ngày 1 - 3/10, tại TP. Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào tổ chức Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III với chủ đề “Thắm tình hữu nghị - Hướng tới tương lai”.

Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào

Chu An |

Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch của đồng bào các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam-Lào nhằm tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ hai nước.