Kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

Kim Quy – Bá Hiếu |

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn vừa có đợt công tác chúc Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và kiểm tra công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mừa khô 2024 - 2025. Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Trị tham gia cùng đoàn.

Dịp này, đoàn đã đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS các tỉnh Savannakhet, Salavan; Sư đoàn 4, Quân đội nhân dân Lào.

 
Đại tá Nguyễn Bá Duẩn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Savannakhet-Ảnh: Kim Quy 
 

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Ngô Nam Cường đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và quân đội Lào khi đồng chí Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào qua đời vào đầu tháng 4/2025.

Đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang các tỉnh Savannakhet, Salavan; Sư đoàn 4, Quân đội nhân dân Lào đón Tết cổ truyền nồng ấm, phấn khởi, hạnh phúc và nhiều thắng lợi mới.

Hai bên đã thông báo, trao đổi một số kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nổi bật là hoạt động đối ngoại quốc phòng với nước bạn Lào nói chung và tỉnh Savannakhet, tỉnh Salavan nói riêng đạt được nhiều kết quả thiết thực, nhất là trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ở Lào về nước.

Đoàn công tác cũng đã đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Savannakhet và Salavan.

Theo đó, từ đầu mùa khô 2024 – 2025, cán bộ, chiến sĩ Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực khảo sát, nắm tình hình địa bàn, vượt qua mọi khó khăn về địa hình, thời tiết, thông tin để tìm kiếm, cất bốc được 11 hài cốt liệt sĩ. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác đối ngoại, đẩy mạnh công tác dân vận, tích cực xây dựng củng cố, nơi ăn nghỉ và tăng gia, chăn nuôi nâng cao đời sống bộ đội.

Qua kiểm tra, đoàn công tác biểu dương cán bộ, nhân viên Đội quy tập 584. Đồng thời, đề nghị cán bộ, nhân viên tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tăng cường làm tốt công tác dân vận, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các quy định của nước bạn Lào. Xây dựng kế hoạch, tổ chức bàn giao, di chuyển, hồi hương hài cốt liệt sĩ về Việt Nam đảm bảo trang nghiêm, trọng thể, phù hợp với phong tục, tập quán của hai nước.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án động lực

Nguyễn Vinh |

 Bám sát Chỉ thị số 18 ngày 20/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 05 ngày 24/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), triển khai các dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị

Phan Văn Phụng, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị |

Thực tiễn ở tỉnh Quảng Trị cho thấy, đánh giá cán bộ là khâu khó với nhiều yếu tố tác động; mặc dù trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chủ trương, cách làm mới, song chất lượng, hiệu quả chưa được như mục tiêu đề ra. Trên cơ sở quá trình tham mưu công tác tổ chức cán bộ, xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học “Thực trạng và giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị”.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới

Thanh Hải |

Tại Hội nghị Toàn quốc công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nằm trong bối cảnh chúng ta đang sống trong một “thế giới phẳng” với biến đổi rất nhanh và khó lường, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình thực tiễn. Chấm dứt tình trạng thương mại hóa trong đào tạo, bồi dưỡng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay tuyệt đối phải lấy chất lượng yêu cầu nâng cao hiệu quả công việc để học tập. Trong từng tiết học phải có sự tương tác giữa thầy và trò, thảo luận theo nhóm để người đi học chỉ có học, chứ không phải đi học để đối phó, ngồi lướt điện thoại...

Hội Cựu chiến binh huyện Đakrông quan tâm công tác giáo dục thế hệ trẻ

Minh Trí |

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của các CCB trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, hội đã góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thanh thiếu niên đối với quê hương, đất nước.