Kịp thời cứu hộ thuyền cá bị chìm trên biển

Phước Trung |

Ngày 17/11, Đồn trưởng Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ, Trung tá Nguyễn Đình Cường cho biết, đơn vị đã phối hợp cứu hộ thành công một thuyền cá của ngư dân bị chìm trên biển.

Cụ thể, lúc 7h cùng ngày, Đồn Biên phòng Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) nhận được tin báo thuyền cá của ông Lê Văn Thượng (42 tuổi), ngư dân sinh sống trên đảo Cồn Cỏ, khi đang hành nghề thả lưới cách đảo khoảng 500 m về phía Đông thì bị sóng biển đánh làm gãy thuyền, chết máy và chìm.

Thuyền cá của ngư dân bị nạn được kéo vào đảo Cồn Cỏ - Ảnh: P.T
Thuyền cá của ngư dân bị nạn được kéo vào đảo Cồn Cỏ - Ảnh: P.T

Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ đã điều động 18 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân trên địa bàn dùng tàu của Ban Quản lý khu bảo tồn đảo Cồn Cỏ đến ứng cứu ngư dân bị nạn an toàn.

Sau hơn 3 giờ vật lộn với sóng biển to, các lực lượng đã kéo được thuyền cá bị chìm vào đảo.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Cứu hộ thành công tàu vận tải Chính Quỳnh 19 cùng 9 thuyền viên

Hải An |

Ngày 13/11, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho biết, tàu vận tải Chính Quỳnh 19 trên tàu có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Tài (sinh năm 1985) trú tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng, bị mắc cạn ở khu vực biển Thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn.

Tàu vận tải với 9 thuyền viên bị mắc cạn ở vùng biển xã Gio Hải

Hải An |

Ngày 9/11, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Thiếu tá Nguyễn Văn Anh cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin và phối hợp khắc phục sự cố tàu vận tải Chính Quỳnh 19 trên tàu có 9 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Tài ( sinh năm 1985) trú tại xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình làm thuyền trưởng, bị mắc cạn ở khu vực biển Thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Phát hiện thuyền khai thác cát trái phép trên sông Ô Giang

A.Q |

Vào lúc 5 giờ hôm nay 29/10, trên sông Ô Giang, đoạn qua địa phận xã Hải Chánh (Hải Lăng, Quảng Trị), qua công tác trinh sát, Tổ công tác Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hải Lăng phát hiện ông Phạm Văn Lực (sinh năm 1947, trú tại thôn Thuận Hoà, xã Phong Hoà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang có hành vi điều khiển thuyền kim loại khai thác cát lòng sông trái phép.

Bàn giao thi thể 13 thuyền viên tàu Wu Zhou 8 cho Trung Quốc

PV |

Lúc 14h30 ngày 2/10, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 chở 13 thi thể thuyền viên tàu Wu Zhou 8 về cầu cảng, bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc.