Kỳ án "buôn lậu gỗ trắc": Tiếp tục kiến nghị giám sát về dấu hiệu oan sai

Lâm Chí Công |

Liên tục nhận đơn kêu oan của doanh nghiệp và các bị can liên quan đến kỳ án buôn lậu gỗ trắc xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và TP.Đà Nẵng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cũng nhận thấy có dấu hiệu oan sai và vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong quá trình tố tụng, nên đơn vị này đã có nhiều văn bản kiến nghị, chất vấn.

Ngày 16.7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị vừa có văn bản kiến nghị giám sát vụ án “buôn lậu” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và TP.Đà Nẵng gửi Chủ tịch Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Dung, Liệu và 2 cán bộ Hải quan (từ phải sang) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hưng Thơ.
Bị cáo Dung, Liệu và 2 cán bộ Hải quan (từ phải sang) tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hưng Thơ.

Vụ án “buôn lậu” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nói trên xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và TP.Đà Nẵng vào cuối năm 2011, đã được Tòa án nhân dân TP.Đà nẵng mở 4 phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm.

Tại phiên xét xử sơ thẩm lần thứ 4, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Trương Huy Liệu (Công ty TNHH Ngọc Hưng) 1 năm 16 ngày tù giam và Trần Thị Dung (Công ty TNHH Ngọc Hưng) 9 tháng tù treo vì phạm tội buôn lậu; các bị cáo Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành (Hải quan Quảng Trị) 9 tháng tù treo, Đỗ Danh Thắng (Hải quan Đà Nẵng) 6 tháng tù treo vì phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bản án sơ thẩm nói trên bị kháng cáo và kháng nghị, từ ngày 3.7 đến 26.7.2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm vụ án, và tuyên tăng nặng hình phạt đối với Trương Huy Liệu 7 năm tù giam và Trần Thị Dung 3 năm tù treo.

Tại bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.Đà Nẵng nhận định, Công ty TNHH Ngọc Hưng không có hành vi làm giả hồ sơ nên ngoài số gỗ tang vật được cho là “buôn lậu” thì số gỗ còn lại trả lại cho công ty hoặc chuyển cho Tổng cục Hải quan xử lý vi phạm hành chính (nếu có), nhưng Tổng cục Hải quan lại ban hành quyết định tịch thu số gỗ (đã được bán đấu giá với số tiền hơn 59 tỉ đồng). Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị thấy rằng đây là việc làm tùy tiện, không tuân thủ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo ông Hoàng Đức Thắng – Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, qua giám sát phiên tòa phúc thẩm, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nhận thấy quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án; vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật trong quá trình tố tụng dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong việc đánh giá, áp dụng pháp luật để giải quyết vụ án. “Vì vậy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan có liên quan đề nghị giám sát việc xét xử phúc thẩm vụ án nói trên, đồng thời có văn bản đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm” – ông Hoàng Đức Thắng, cho biết.

Được biết, không chỉ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị, mà Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và nhiều đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giám sát vụ án nêu trên nhằm tránh oan sai cho tổ chức, công dân. Trước những kiến nghị này, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét vụ án. Nhưng hơn 1,5 năm trôi qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị vẫn chưa rõ thông tin giải quyết để trả lời cho cử tri, công luận và nhân dân.

“Với trách nhiệm trước nhân dân và vì sự thượng tôn pháp luật, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã khẩn thiết kiến nghị Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giám sát vụ án nói trên, và yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Bản án hình sự phúc thẩm số 187/HSPT ngày 26.7.2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng” – ông Hoàng Đức Thắng, nói.

Lô gỗ của Công ty do vợ chồng ông Trương Huy Liệu và bà Trần Thị Dung nhập từ Lào và làm thủ tục xuất khẩu vào tháng 12.2011 khai hải quan 535,8m3 nhưng bị tạm giữ, tháng 4.2012 khởi tố vụ án đã trở thành vật chứng vụ án và bị bán vào tháng 1.2014. Khi lô gỗ chưa bị bán, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam giám định cho ra hai kết quả: Ngày 12.3.2012 xác định có 453,104m3, ngày 26.11.2012 xác định có 614,672m3. TAND cấp cao tại Đà Nẵng sử dụng kết quả giám định lần sau để buộc tội, tuyên án ngày 26.7.2019. Hành vi bán lô gỗ trắc tang vật đã bị khởi tố vụ án “ra quyết định trái pháp luật” ngày 31.5.2019 và khởi tố bị can Phan Văn Vĩnh - cựu Trung tướng, nguyên Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 10.9.2019.

TAGS

Tình hình gỗ lậu ở Lào tiếp tục diễn biến phức tạp

Tổng hợp |

Hàng nghìn mét khối gỗ lậu được nhà chức trách Lào phát hiện, thu giữ hàng năm sau các đợt truy quét theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh gỗ trong nước.

Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm cung cấp gỗ nguyên liệu và chế biến gỗ từ rừng trồng ở khu vực miền Trung

Bá Thuần |

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang nghiên cứu, xây dựng đề án và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ trồng rừng FSC. Đồng thời, khuyến khích các nhóm hộ trồng rừng, chủ rừng tham gia xây dựng chứng chỉ rừng, quản lý rừng bền vững FSC để đưa Quảng Trị trở thành trung tâm cung cấp gỗ nguyên liệu và chế biến gỗ từ rừng trồng ở khu vực miền Trung theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Thiệt hại khoảng 350 triệu đồng do cháy cơ sở chế biến gỗ

Minh Kha - Hữu Thái |

Vào khoảng 20 giờ ngày 7/6/2021, tại Cụm công nghiệp Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã xảy ra vụ cháy lò sấy gỗ của Cơ sở cưa xẻ và chế biến gỗ Công ty TNHH Chế biến lâm sản Huy Phong.

Than đá xuất lậu dấu dưới gỗ dăm: Không đủ cơ sở xử lý hình sự

Hưng Thơ |

Căn cứ vào kết quả kiểm định và giá trị của lô hàng than đá xuất lậu, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) xác định không đủ cơ sở để xử lý hình sự.