Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5

Lê Trường |

Ngày 17/6, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, người làm báo trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2022) và tổng kết, trao Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 – Năm 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.


Báo chí Quảng Trị không ngừng phát triển về mọi mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, người làm báo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 

Quang cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: L.T
Quang cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: L.T

Cùng với báo chí cả nước, 97 năm qua, các cơ quan báo chí, người làm báo trên địa bàn tỉnh đã không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh về mọi mặt; đội ngũ người làm báo với ngòi bút, trí tuệ sắc bén đã truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới Nhân dân chính xác, kịp thời và hiệu quả. Nổi bật là những hình ảnh các nhà báo tác nghiệp ở những điểm "nóng" ở mọi lúc, mọi nơi hay trong đợt thiên tai năm 2020, trong công tác phòng chống COVID-19…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: L.T
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: L.T


Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ và hành động thiết thực của các cơ quan báo chí, người làm báo trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan thông tin cho báo chí nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Trong đó, quan tâm những thành tựu phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; biểu dương gương người tốt, việc tốt; những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận.

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trương Đức Minh Tứ đánh giá, tổng kết Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 - Năm 2021 - Ảnh: L.T
Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trương Đức Minh Tứ đánh giá, tổng kết Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 - Năm 2021 - Ảnh: L.T

Lãnh đạo các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo tỉnh phải nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo, người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội sâu sắc. Đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà báo để yên tâm cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng vẻ vang và công cuộc phát triển của tỉnh.

17 tác phẩm xuất sắc được trao Giải báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 - Năm 2021

Đánh giá, tổng kết Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 – Năm 2021, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trương Đức Minh Tứ khẳng định, 5 năm qua Giải báo chí tỉnh đã tạo ra được thương hiệu của mình. Tên tuổi của nhiều nhà báo Quảng Trị đã trở nên quen thuộc, được đồng nghiệp và người đọc, người xem, người nghe trong tỉnh, trong nước biết đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A - Ảnh: L.T
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A - Ảnh: L.T

Điều quan trọng hơn là giải đã tạo ra một phong trào thi đua lao động sáng tạo báo chí sôi nổi trong toàn thể hội viên nhà báo, cộng tác viên. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền của các loại hình báo chí trên địa bàn tỉnh.

Giải báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 – Năm 2021 nhận được 90 tác phẩm của các hội viên và cộng tác viên, trong đó có 81 tác phẩm đủ điều kiện tham gia. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 46 tác phẩm vào vòng chung khảo để đánh giá. Trong đó, báo in có 17 tác phẩm; báo hình 15 tác phẩm; 7 tác phẩm báo nói và 7 tác phẩm báo điện tử.

Nhìn chung các tác phẩm tham gia giải năm nay có sự đồng đều chất lượng. Đáng chú ý là mảng đề tài về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tuyên truyền đậm nét, có chiều sâu; đề tài về công tác phòng, chống COVID-19 đã nêu bật tinh thần phòng, chống dịch quyết liệt, hiệu quả của cả hệ thống chính trị…

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A - Ảnh: L.T
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam trao giải cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải B - Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C - Ảnh: L.T
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải C - Ảnh: L.T

 Kết quả, Hội đồng chung khảo đã lựa chọn 17 tác phẩm xuất sắc để trao giải. Trong đó, có 3 tác phẩm đoạt giải A, 7 tác phẩm giải B và 7 tác phẩm giải C.

Các tác phẩm đoạt giải A gồm: Phá thế độc đạo cho hạ tầng giao thông miền núi Quảng Trị, nhóm tác giả Phan Thị Hoài Hương, Lâm Thị Hoài Thanh - Báo Quảng Trị; Quảng Trị - Hành trình chống dịch COVID – 19, nhóm tác giả Mai Trang, Thanh Châu, Hoàng Hùng, Tường Hiệp, Như Quỳnh - Đài PT - TH Quảng Trị; Để du lịch Quảng Trị trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhóm tác giả Nguyễn Thị Linh Xuân, Thế Thị Thùy An, Phùng Như Hòa, Phạm Vĩnh Lộc - Đài PT - TH Quảng Trị.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

17 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 - năm 2021

P.V |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 công nhận 17 giải cho các tác phẩm báo chí của các tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần thứ 5 - năm 2021, gồm: 3 giải A; 7 giải B; 7 giải C, thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói.

Khởi động dự án 'Phát triển Báo chí Việt Nam' năm 2022

Thảo Vy |

Hướng đến Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Dự án phát triển báo chí Việt Nam, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), đã tổ chức hoạt động khóa tập huấn “Xuất bản hình ảnh trên nền tảng số” tại Quảng Ninh.

Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về: “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa”

BTC |

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/2/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2022; Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947- 2022), Sở LĐ-TB&XH và Báo Quảng Trị phối hợp tổ chức cuộc thi báo chí viết về “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa”; Căn cứ Quyết định số 53-QĐ/BQT, ngày 6/4/2022 của Tổng Biên tập Báo Quảng Trị về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi báo chí viết về “Người có công tiêu biểu, công tác đền ơn đáp nghĩa” trên báo Quảng Trị, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ như sau:

Báo chí địa phương cần phát huy vai trò chủ công tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng

Kăn Sương |

Đó là yêu cầu của Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị Hồ Đại Nam tại hội nghị công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng năm 2022 diễn ra ngày 31/3.