Làm theo Bác từ những việc thiết thực

Kô Kăn Sương |

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, những năm qua, Chi bộ thôn Pa Hy ở xã Đakrông đã chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào thực tiễn cuộc sống. Từ sự gương mẫu của những đảng viên trong chi bộ, vùng đất khó năm xưa giờ đây đang từng bước thay da đổi thịt, đời sống người dân ngày một ấm no.

Đảng viên đi trước

Trong nắng xuân ấm áp ở vùng cao Đakrông, anh Hồ Văn Đề (tên thường gọi Hồ Đề) đang tất bật hoàn thiện căn nhà sàn để triển khai mô hình ẩm thực truyền thống. Từ năm 2017 đến 6/2025, với vai trò Phó Bí thư Đoàn xã Tà Long (cũ), anh luôn là “ngọn lửa” trong các phong trào thanh niên. Xác định cán bộ phải “miệng nói tay làm”, anh học hỏi kinh nghiệm, chủ động dẫn nước từ khe suối về khai hoang ruộng lúa nước. Anh còn tiên phong trồng 5ha rừng, chăn nuôi gia súc nhốt chuồng và phát triển các ngành nghề phù hợp địa hình miền núi.

Thấy anh làm hiệu quả, bà con học tập, làm theo. Từ đó, phong trào làm ruộng nước và trồng rừng lan tỏa khắp thôn. Với những kết quả đạt được, anh Đề vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn trao tặng.

Dù đã nghỉ công tác Đoàn sau khi sắp xếp bộ máy hành chính cấp xã nhưng nhiệt huyết của người đảng viên trong anh chưa bao giờ nguội tắt. Trở về sinh hoạt tại chi bộ thôn, anh Đề tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân. Anh thường xuyên gần gũi, nắm bắt tâm tư của người dân để kịp thời báo cáo chi bộ tháo gỡ vướng mắc. Đặc biệt, anh luôn trăn trở, định hướng cho dân bản cách làm kinh tế, khơi dậy quyết tâm thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

 
Người dân thôn Pa Hy đoàn kết, giúp nhau làm ruộng nước - Ảnh: K.S 
 


Thôn Pa Hy hiện có 210 hộ với 815 nhân khẩu, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Chi bộ thôn hiện có 32 đảng viên. Trao đổi với chúng tôi, Hồ Đề chia sẻ: “Là một đảng viên, tôi luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm đi đầu trong mọi việc. Đặc biệt là giúp người dân thay đổi nhận thức để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Tôi luôn động viên bà con phát triển ruộng nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và không chăn nuôi thả rông. Việc bảo vệ rừng, hiến đất xây dựng công trình phúc lợi cũng là cách để thôn mình đẹp hơn, giàu hơn. Mình phải đi đầu, xây dựng gia đình ấm no thì bà con mới tin và làm theo".

Với sự gương mẫu đi đầu của những đảng viên như anh Hồ Đề đã góp phần quan trọng làm giảm hộ nghèo tại thôn Pa Hy. Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng toàn thôn đạt 82,4ha, trong đó lúa nước đạt gần 30ha. Bà con không còn chỉ dựa vào nương rẫy mà đã biết đa dạng ngành nghề, từ chăn nuôi lợn bản địa, bò đến phát triển các tổ thợ nề, dịch vụ buôn bán nhỏ...

“Thực hiện việc học tập và làm theo Bác, thời gian qua, Chi bộ thôn Pa Hy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu. Chúng tôi yêu cầu đảng viên thường xuyên gần gũi với người dân để tuyên truyền, vận động bà con làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực nhất như: Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống mới, giữ gìn an ninh trật tự. Từ những việc nhỏ như ăn chín uống sôi, vệ sinh làng bản đến việc lớn như phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững đều được chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt hằng tháng”, đồng chí Hồ Văn Được, Bí thư Chi bộ thôn Pa Hy cho biết.

Hướng tới xây dựng thôn kiểu mẫu miền núi

Đánh giá về những chuyển biến tại Pa Hy, đồng chí Hồ Văn Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đakrông cho hay: “Chi bộ thôn Pa Hy là một trong những điểm sáng của Đảng bộ xã trong việc cụ thể hóa Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là phát huy tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những kết quả về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tại Pa Hy đã minh chứng rằng khi ý Đảng hợp với lòng dân, khó khăn nào cũng có thể vượt qua”.

Hiện nay, thôn Pa Hy đã đạt 6/11 chỉ tiêu về nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng như đường liên thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống nước tự chảy đã được đầu tư nâng cấp, tạo diện mạo mới cho bản làng. Tuy vẫn còn những khó khăn nhất định nhưng với hướng đi đúng đắn và những đảng viên nhiệt huyết ở đây, tương lai của Pa Hy đang rộng mở.

“Thời gian tới, chi bộ tiếp tục lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội làm tốt công tác dân vận. Chúng tôi quyết tâm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người dân, phấn đấu xây dựng Pa Hy trở thành thôn kiểu mẫu ở xã miền núi Đakrông”,  Bí thư Chi bộ Hồ Văn Được khẳng định đầy quyết tâm.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Học và làm theo Bác để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân

Nguyễn Vinh |

 Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Triệu Cơ xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ xuyên suốt, là giải pháp căn cốt nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

Kô Kăn Sương |

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở phường Đông Hà được thường xuyên đẩy mạnh, lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.

Người kỹ sư điện làm theo Bác

Kô Kăn Sương |

Không chỉ giỏi chuyên môn và có phẩm chất đạo đức tốt, nhiều năm qua, anh Trần Tại, Đội trưởng Đội quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Khe Sanh thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị luôn đặt lợi ích của tập thể, của ngành lên trên hết, không ngừng học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện bản thân. Những cống hiến của anh đối với sự phát triển của ngành điện đã được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Học tập và làm theo Bác bằng tấm lòng người thầy thuốc

Lê Hoài Nam |

Với tâm niệm gắn bó với nghề là không ngừng học hỏi, sáng tạo và tận tụy vì sức khỏe người bệnh, bác sĩ CKII. Nguyễn Đức Hùng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (HNVN-CBĐH) đã nỗ lực học tập, làm theo lời Bác bằng việc rèn luyện chuyên môn, nâng cao y đức.