Lãnh đạo Quảng Trị chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân lễ Phật đản

Đức Việt |

Ngày 19/5/2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã đi thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (chùa Sắc Tứ, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nhân dịp lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565. Cùng tham dự có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã trân trọng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng các hòa thượng, chức sắc, tăng ni, phật tử đón một mùa lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565 trang trọng, an lạc.  Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 với nhiều nội dung về phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Cùng với đó, trong năm nay tỉnh cũng sẽ triển khai khởi công nhiều dự án lớn có ý nghĩa tạo sức bật phát triển cho tỉnh như: Sân bay, cảng biển, các dự án khu công nghiệp…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565- Ảnh: ĐV
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565- Ảnh: ĐV

Trong sự phát triển chung với nhiều tín hiệu vui của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành và những đóng góp quan trọng của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng như các chức sắc, tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã cùng với các cấp, ngành, địa phương của tỉnh thực hiện tốt công tác dân vận, đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no. Đồng thời mong rằng, trong thời gian tới Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng toàn thể tăng ni, phật tử tiếp tục có những đóng góp ý nghĩa, chung sức, chung lòng và đồng hành với chính quyền các cấp thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

 Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn lời chúc mừng ý nghĩa của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận đã thăm hỏi nhân dịp lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565. Đồng thời khẳng định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội”, luôn đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực. Hòa thượng hứa sẽ động viên tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động phật tử tích cực, chủ động thực hiện phòng chống COVID-19 và tham gia đầy đủ vào ngày hội bầu cử sắp tới.   

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, chúc mừng lễ Phật đản, Phật lịch

Bá Thuần - Minh Trí |

Nhân dịp lễ Phật đản, Phật lịch 2565, ngày 17/5, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tại chùa Cam Lộ và Hòa thượng Thích Hải Tạng, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị tại chùa Long An. Cùng đi có đồng chí Lê Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Để mùa Phật đản an lành trong làn sóng dịch COVID-19

PV |

Cứ vào mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch, những người con Phật lại hướng tâm về đại lễ Vesak kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.

Bữa cơm chánh niệm của Phật tử tại chùa Phật Học Quảng Trị

Nguyên Tài |

Mỗi tháng 2 lần, các Phật tử sinh hoạt trong đạo tràng tại chùa Phật Học (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và tiểu thương về chùa cùng dự 'bữa cơm chánh niệm' do cố Thượng tọa trụ trì Thích Giác Chơn chủ trương.

Cúng dường qua ví điện tử là chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thanh Mai |

Việc trang mạng xã hội của các chùa đăng thông tin người dân có thể cúng dường qua ví điện tử là chủ trương mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.