Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, chúc mừng các chức sắc phật giáo tiêu biểu nhân 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đức Việt |

Ngày 6/11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc phật giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam 7/11 (1981 - 2021).

Lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng các chức sắc phật giáo: Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh; Hòa thượng Thích Hải Tạng, Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPG Việt Nam tỉnh; Hòa thượng Thích Chánh Huyền, Chứng minh Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng ni, phật tử trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập GHPG Việt Nam. 40 năm qua, GHPG Việt Nam nói chung và GHPG Việt Nam tỉnh Quảng Trị nói riêng đã tham gia tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do trung ương và tỉnh phát động. Đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh - Ảnh: Đ.V
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh - Ảnh: Đ.V

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiều cơ sở phật giáo, đồng bào phật tử, chức sắc tôn giáo của GHPG Việt Nam tỉnh đã ủng hộ, hỗ trợ tích cực cả về tinh thần và vật chất để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, góp phần đồng hành với tỉnh trong kiểm soát dịch bệnh. Mong muốn GHPG Việt Nam tỉnh tiếp tục phát triển vững mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh, Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của giáo hội trong thời gian qua. Đồng thời cho biết sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Phật giáo Quảng Trị đoàn kết hòa hợp hộ quốc an dân

Nguyễn Xuân Oanh |

Cách đây 40 năm ngày 7/11/1981, xuất phát từ tâm nguyện thiết tha của các thế hệ tăng, ni, phật tử Việt Nam, 9 tổ chức giáo hội, hệ phái phật giáo trong toàn quốc gồm: Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam; Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất; Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam; Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh; Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam; Giáo hội Phật giáo Thiên Thai Giáo quán; Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam; Hội Sư sãi yêu nước miền Tây Nam bộ và Hội Phật học Nam Việt thành lập một tổ chức Phật giáo duy nhất với tên gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Mùa Vu lan, các chùa sẽ cầu siêu cho những người tử vong vì COVID-19

Minh Thu |

Các chùa trong cả nước sẽ thiết lập trai đàn cầu siêu cho các vong linh nạn nhân tử vong vì COVID-19 và nhận miễn phí hũ tro cốt trong thời gian này.

Lãnh đạo Quảng Trị chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhân lễ Phật đản

Đức Việt |

Ngày 19/5/2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã đi thăm, chúc mừng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (chùa Sắc Tứ, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nhân dịp lễ Phật đản năm 2021, Phật lịch 2565. Cùng tham dự có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Thị Lan Hương; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Cúng dường qua ví điện tử là chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thanh Mai |

Việc trang mạng xã hội của các chùa đăng thông tin người dân có thể cúng dường qua ví điện tử là chủ trương mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.