Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác chống khai thác IUU và tình hình nuôi trồng thủy sản

Phan Khiêm - Thanh Cao |

Sáng 10/10, đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và mô hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

 
 Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh - Ảnh: Phan Khiêm 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, 100% tàu cá đã đăng ký, 97,94% tàu được cấp giấy phép khai thác thủy sản, tỉ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 98,67% đối với tàu thuộc diện phải lắp đặt. Đáng chú ý, đến nay, toàn tỉnh không có tàu cá vi phạm hoạt động khai thác vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.

Tuy nhiên, công tác chống khai thác IUU vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Toàn tỉnh còn 203 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động do hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, hết hạn an toàn thực phẩm, hoặc chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên biển vẫn xảy ra…

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liệt kê rõ ràng, chi tiết những vấn đề còn bất cập, xác định rõ: Việc gì, ai giải quyết, cơ quan nào phối hợp, trách nhiệm thuộc về ai, xử lý như thế nào. Việc thực hiện phải tuân thủ nghiêm theo phương châm "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Các đơn vị phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khai thác thủy hải sản hợp pháp, tăng cường tuyên truyền để ngư dân thực hiện tốt các quy định về chống khai thác IUU.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thành lập đường dây nóng để kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vấn đề liên quan đến khai thác IUU. Đến ngày 15/10/2025 phải giải quyết xong các vướng mắc, bất cập, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chống khai thác IUU, góp phần giữ vững thành quả và quyết tâm gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC) trong thời gian sớm nhất.

 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Cam Hồng - Ảnh: Phan Khiêm 
 


* Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Cam Hồng.

Đến hết tháng 9/2025, tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng trên địa bàn xã đạt 3.930,5 tấn, mang lại doanh thu trên 200 tỉ đồng. Tuy nhiên, mô hình này đang đối diện với nhiều bất cập. Toàn xã hiện có 147 hộ với 378 ao nuôi cá lóc chủ yếu được đào tự phát trên đất nông nghiệp, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa có hệ thống xử lý nước thải. Tình trạng này gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là việc khai thác nước ngầm quá mức có thể dẫn đến sụt giảm mạch nước và xâm nhập mặn.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Việc tổ chức lại sản xuất, nuôi trồng thủy sản tại xã Cam Hồng phải tuân thủ nguyên tắc hài hòa giữa sinh kế của người dân và bảo vệ môi trường.

Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Cam Hồng và các đơn vị liên quan triển khai nhanh công tác rà soát, quy hoạch vùng nuôi cá lóc tập trung và phải hoàn thành công tác rà soát quy hoạch này trong năm 2025. Mục tiêu là bảo đảm sinh kế của người dân ổn định, bền vững. Cần xóa bỏ tình trạng nuôi tự phát, tiến hành tổ chức lại sản xuất cho bà con, khuyến khích thành lập Hợp tác xã để người dân tham gia mô hình nuôi tập trung, có kiểm soát. Các ngành, địa phương phải đánh giá và liên kết đầu ra sản phẩm để xây dựng phương án nuôi cá lâu dài, bền vững.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tham dự Hội nghị có: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Vĩnh Thế; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam và lãnh đạo các sở, ban, ngành tại địa phương.

Khánh Trinh |

Chiều 8/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành trước Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XV.

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ tỉnh đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong nhiệm kỳ mới

Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy |

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là sự kiện chính trị trọng đại, mang dấu mốc lịch sử đặc biệt. Diễn ra trong bối cảnh hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị vừa hợp nhất, đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025 và quyết định phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho chặng đường phát triển mới. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đại hội là xây dựng Đảng bộ tỉnh đoàn kết, vững mạnh, thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm 2 tàu cá gặp nạn ở cửa sông Gianh

Quốc Việt - Xuân Phú - Thanh Cao - Công Hưng |

 Sáng 29/9, các đồng chí: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Phong Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh; các Phó trưởng Ban Chỉ huy PTDS tỉnh và lãnh đạo sở, ngành liên quan đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng tìm kiếm 2 tàu cá cùng các ngư dân gặp nạn trong đêm 28/9.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra việc thu hoạch lúa hè-thu và phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi

Hoài Nam - Thanh Châu |

Sáng 18/9, đoàn công tác UBND tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thu hoạch lúa hè-thu và phòng, chống Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.