Lao Bảo truy vết các F2 từng tiếp xúc với người nghi nhiễm COVID-19

Xanh EWEC |

Ngày 04/7/2021, theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) ghi nhận trường hợp nghi nhiễm COVID-19 (F1) đến tại địa bàn thị trấn Lao Bảo. 

Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã khoanh vùng được 18 F2 từng tiếp xúc với tài xế N.A.T (trú tại Quảng Ngãi), nghi nhiễm COVID-19.

Trong đó, tại cây xăng Đức Nhân (sát cửa khẩu) ghi nhận 03 F2;  tại nhà chị Hường kéo xe ghi nhận 04 F2; tại khách sạn Sê Pôn ghi nhận 03 F2,; tại quán bún ở khóm Tây Chín ghi nhận 02 F2; tại bãi rửa xe An Hùng (Vĩnh Đông) ghi nhận 02 F2, tại quán cơm, mỳ xào (chỉ tiếp xúc với chị N.T.N trú tại Phúc Lộc, Huế, người nghi nhiễm COVID-19) ghi nhận 04 F2.

 

Lịch trình di chuyển của tài xế N.A.T:

Ngày 30/6/2021, xuất phát từ Quảng Ngãi lái xe hàng đi Lao Bảo, Quảng Trị. Đến Phú Lộc, TT Huế đón thêm chủ xe là N.TN (sinh năm 1977).

Đến khoảng 21h dừng khai báo y tế chốt kiểm dịch tại Hải Lăng, Quảng Trị. Sau đó tiếp tục di chuyển, đến khoảng 23h cùng ngày dừng ăn cháo cá tại quán cháo cá thị trấn Cam Lộ (quán cháo đầu tiên bên tay phải theo hướng từ Đông Hà lên Lao Bảo, trước bệnh viện Cam Lộ). Tại thời điểm đó có 2 vợ chồng chủ quán và 02 con gái. Quán không có khách.

Sau khi ăn xong xe tiếp tục hành trình lên Lao Bảo. Đến khoảng 1h00 sáng ngày 01/7/2021, xe đậu tại cây xăng Đức Nhân (Lao Bảo). Rồi tự đi về khách sạn Sê Pôn (Lao Bảo) nhận phòng 201 và nghỉ tại đây. 07h30 sáng ngày 02/7/2021 xuống lại cây xăng Đức Nhân, tại đây xe đổ dầu và làm lốp, có tiếp xúc với 03 nhân viên.

Làm lốp khoảng 3 tiếng sau đánh xe đến nhà chị Hường (Hường xe kéo) trước cây xăng để nhận hàng. Tại đây có 03 người bốc hàng lên xe cho anh T. Sau đó khoảng đến 12h00 anh T. lái xe lên Cửa khẩu Lao Bảo giao xe rồi bắt xe thồ về lại khách sạn Sê Pôn.

Từ 12h00 ngày 01/7/2021 đến ngày 02/7/2021 anh T. chỉ ở trong phòng khách sạn, toàn bộ đồ ăn được chị N. mua về ăn tại phòng khách sạn. Sáng ngày 02/7/2021, từ 7h30 đến 08h00 anh T. và chị N. xuống uống cà phê tại khách sạn.

Đến 08h00 đi bộ sang quán bún ở Tây Chín ăn sáng. 

Đến khoảng 14h00 ngày 02/7/2021 anh Thắng mặc đồ bảo hộ, xuống bắt xe thồ trước khách sạn đi lên cửa khẩu Lao Bảo nhận xe.

Xe về đến bãi rửa xe Anh Hùng ở khóm Vĩnh đông bốc hàng xuống, lúc ngày có 02 nhân viên.

Sau khi chuyển hàng xong, xe đi chuyển thẳng về Đà Nẵng, không dừng lại tại bất kì điểm nào ở Quảng Trị.

Lịch trình di chuyển của chị N.T.N tại Quảng Trị (Ngoài lịch trình cùng anh Thắng như trên): 

Sau khi ăn cùng tài lên Lao Bảo, chị N. nhận phòng tại Lễ tân Khách sạn Sê Pôn (Phòng 201).

Hằng ngày đi mua đồ ăn về cho anh T. ăn. Ngày 01/7/2021 trưa mua cơm tại quán cơm trong chợ Lao Bảo.

Hiện cả anh T. và chị N., qua test nhanh đã xác định nghi nhiễm COVID-19.

TAGS

Chùm ca bệnh tại Times City rất phức tạp, nguồn lây chưa xác định

Hoàng Lâm |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu ngoài việc tiếp tục truy vết, đề nghị CDC cần tập trung xét nghiệm và trả kết quả sớm để có phương án tiếp theo.

Đã có kết quả xét nghiệm các F1 liên quan đến ca bệnh trên xe Viễn Huê

Huệ Năng |

Ngày 11/5/2021, tin từ UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, 20 F1 liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 3329 có kết quả âm tính lần 1.

Xem xét xử lý đối tượng nhập cảnh trái phép gây ra "chùm ca bệnh" COVID-19

Tr.Đức |

Ngoài bạn gái là nhân viên quán karaoke New KTV ở Hải Phòng, Tùng còn làm lây nhiễm Covid-19 cho người bạn trọ cùng phòng với bạn gái Tùng.

Khẩn trương truy vết các F2 liên quan đến ca bệnh ở Đà Nẵng

Trần Hà |

Tối 8/5/2021, UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) phát công văn hoả tốc về việc truy vết các trường hợp F2 trên địa bàn.