Lào Cai tiếp tục căng mình tìm kiếm hơn 60 người mất tích tại Làng Nủ

An Kiên |

Liên quan đến vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, kết thúc ngày 11/9, các lực lượng đã tìm thấy thêm 9 thi thể, nâng tổng số người chết lên 34 người, còn lại 61 người vẫn đang mất tích.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng đông đảo cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 (Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc) và công an, quân sự, lực lượng “4 tại chỗ” địa phương tiếp tục chạy đua với thời gian, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, bảo đảm tìm đến đâu gọn đến đó, vừa an toàn, vừa hiệu quả.

Trung tá Phạm Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 quân khu 2 cho biết: “Chúng tôi cơ động lên đây 300 đồng chí. Chúng tôi đã lên sơ đồ, giao nhiệm vụ cụ thể tại từng khu vực và tổ chức rà soát chặt chẽ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là nhân dân khu vực này để tìm kiếm các nạn nhân”.

Các mũi tìm kiếm được phân bổ chủ yếu dọc hai bờ suối từ Làng Nủ đến cửa suối đổ ra sông Chảy, sử dụng mọi phương tiện, thiết bị từ cơ giới đến thô sơ, lật từng gốc cây, tảng đá, dùng cả sào để thăm dò độ sâu và tìm thi thể các nạn nhân dưới lớp bùn lầy.

Do khu vực sạt lở là một cánh đồng lớn dưới chân núi, trước mặt là con suối chảy xiết đục ngầu, hàng triệu mét khối bùn đất sạt xuống, có nơi lấp sâu khoảng 10m, cộng với trời vẫn có mưa kéo theo nguy cơ phát sinh sạt lở nên công tác tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn.

Dùng sào thăm dò độ sâu và tìm kiếm thi thể các nạn nhân nằm dưới lớp bùn lầy
Dùng sào thăm dò độ sâu và tìm kiếm thi thể các nạn nhân nằm dưới lớp bùn lầy


Theo ông Hoàng Quốc Bảo, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, công tác hậu cần, hỗ trợ cho các lực lượng tìm kiếm cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên hàng đầu, trên tinh thần huy động mọi nguồn lực, tất cả vì nhân dân.

“Chúng tôi cũng đã cắt cử lực lượng địa phương gồm dân quân tự vệ, đội ngũ an ninh cơ sở và bà con bản địa am hiểu về địa hình, địa vật cũng như các hố sạt trượt và những khu vực nghi vấn còn nhiều bà con nằm ở dưới để hỗ trợ lực lượng chuyên trách tìm kiếm nhanh chóng, thuận lợi”.

Để hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân mất tích, sáng nay, 8 cán bộ cùng 5 chó nghiệp vụ của Trường trung cấp 24 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cử lên cũng bắt đầu tham gia tìm kiếm, cứu hộ tại Làng Nủ, dự kiến thời gian thực hiện nhiệm vụ trong vòng 15 ngày.

(Nguồn: VOV-Tây Bắc)

Quảng Trị hướng về đồng bào vùng lũ các tỉnh, thành phố phía Bắc

Anh Quân |

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản của Nhân dân các tỉnh, thành phố phía Bắc do bão số 3 gây ra, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm góp phần chung tay chia sẻ, hỗ trợ bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định sinh hoạt, sản xuất.

Nhiều phong trào ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ phía Bắc

Nhóm PV TTXVN |

Trước tình hình mưa lũ tại nhiều địa phương đang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nhiều về tài sản, tính mạng của người dân; phát huy tinh thần "nhường cơm, sẻ áo" cho vùng lũ, nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả được triển khai khắp mọi miền đất nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị kêu gọi ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai

PV |

Ngày 10/9/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị ra lời kêu gọi ủng hộ Nhân dân các tỉnh phía Bắc khắc hậu quả thiên tai. Báo Quảng Trị Online đăng toàn văn lời kêu gọi.

10 giờ ngày 7/9: Siêu bão YAGI sẽ vào Vịnh Bắc Bộ

Thu Trang |

Đến nay, bão vẫn giữ cường độ cấp 16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15 - 20km/giờ. Dự báo đến 10 giờ ngày 7/9, bão đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ, vị trí bão tại trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định, cường độ bão mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 15.