Chiều 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý một số dự thảo luật thuộc lĩnh vực giáo dục, trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Các đồng chí: Hoàng Đức Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Tuyết Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đặt vấn đề tại hội nghị, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Đức Thắng gợi mở các vấn đề cần góp ý đối với 3 dự án luật có liên quan, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); đồng thời đề nghị các đại biểu có những ý kiến phân tích, đánh giá những nội dung cốt lõi, đề xuất các giải pháp phù hợp, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về giáo dục.

Trong đó, về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, tập trung vào các vấn đề hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục vướng mắc thực tiễn; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục.
Dự thảo Luật Giáo dục đại học (GDĐH) (sửa đổi) thể hiện bước đột phá toàn diện; khẳng định quyền tự chủ là quyền pháp định của cơ sở GDĐH, gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển đổi phương thức quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý và bảo đảm chất lượng.

Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) tập trung hoàn thiện thể chế, phân quyền, tự chủ và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Những ý kiến tâm huyết góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện nội dung các dự án luật, bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi và phù hợp với thực tiễn trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Nguồn tin: Báo Quảng Trị