Lễ hội Vì hòa bình dự kiến tổ chức lần đầu vào năm 2022

Thanh Hải |

Ngày 24/12/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức Lễ hội Vì hòa bình tại tỉnh Quảng Trị.

Nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, xây dựng Quảng Trị trở thành không gian văn hóa vì hòa bình, kích cầu du lịch góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Đề án tổ chức Festival Vì hòa bình tại Quảng Trị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 29/5/2020, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý về chủ trương tổ chức một lễ hội với thông điệp hòa bình tại Quảng Trị; đồng thời giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện theo đúng quy định.

 

Để tổ chức lễ hội đạt mục tiêu đề ra, có tính lan tỏa, tạo thương hiệu mạnh, Sở VH, TT&DL đã xây dựng kế hoạch khung lễ hội ban đầu gồm có 9 nội dung hoạt động. Thời gian tổ chức lễ hội theo định kỳ 2 năm một lần. Dự kiến lễ hội Vì hòa bình tại Quảng Trị tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, Đề án Festival Vì hòa bình được xây dựng rất công phu với mục tiêu nhằm tôn vinh giá trị hòa bình của nhân loại và thúc đẩy phát triển du lịch, đóng góp phát triển kinh tế của tỉnh. Theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ VH, TT&DL, nay thống nhất tên gọi đổi thành Lễ hội Vì hòa bình. UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Sở VH, TT&DL tham mưu thành lập ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban để khởi động, chuẩn bị tổ chức lễ hội lần đầu tiên vào năm 2022. Theo đó, khẳng định xương sống của lễ hội là mảnh đất bị hủy diệt, đau thương mất mát, từ đó tri ân và tôn vinh giá trị hòa bình để thiết kế các hoạt động phù hợp, hấp dẫn thu hút du khách đến tham gia, trải nghiệm và kích cầu du lịch. Đối với các hoạt động lễ hội sẽ đặt hàng cho đơn vị tư vấn về lễ hội tham mưu trình lãnh đạo tỉnh phê duyệt.

Để chuẩn bị cho lễ hội diễn ra thành công, tạo dấu ấn, thương hiệu mạnh về mảnh đất và con người tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị trong năm 2021 các sở, ngành của tỉnh chú trọng công tác truyền thông về lễ hội; tham mưu tỉnh chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho lễ hội như: công viên hòa bình, cung đường hòa bình kéo dài đi qua Khu di tích Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải và khu phi quân sự hai bên bờ sông Bến Hải; nghiên cứu xây dựng bảo tàng hòa bình tại thị xã Quảng Trị; hệ thống chiếu sáng các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia và Thành Cổ Quảng Trị...

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đặc sắc Ngày hội Áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế

PV |

Ngày hội Áo dài và Lễ hội ẩm thực Huế năm 2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức khai mạc tại thành phố Huế vào tối 18/12.

Lễ hội âm nhạc lớn nhất tại Lào – Vangvieng Music Festival diễn ra ngày 18/12

Tổng hợp |

Lễ hội âm nhạc Vangvieng Music Festival lần thứ 6 được diễn ra trong hai ngày từ 18-19/12/2020.

Khuấy động các hoạt động du lịch bằng Lễ hội Đà Nẵng - Chào năm mới 2021

PV |

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, chương trình Lễ hội Đà Nẵng - Chào năm mới 2021 sẽ được triển khai trên tinh thần bảo đảm an toàn trước tình hình dịch bệnh. Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND TP, các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp Sở Du lịch trong công tác tổ chức lễ hội.

Loại pháo hoa nào người dân được sử dụng trong dịp lễ, Tết, sinh nhật?

Vương Trần |

Pháo hoa được sử dụng phải là sản phẩm tạo ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ.