Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2020 chính thức chuẩn nhất

Vũ Ngọc |

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay đúng vào thứ 4 nên người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày. Từ năm 2021 theo Bộ luật Lao động mới sẽ có 2 ngày nghỉ vào dịp này.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2020 mới nhất

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Quốc khánh 2/9 dương lịch là 1 ngày.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ vào thứ 4.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ vào thứ 4.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ Quốc khánh cố định, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của mình để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Năm nay là năm cuối cùng người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012.

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2020, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ vào thứ 4.

Trước đó, ngày Quốc khánh 2/9/2019 rơi vào thứ hai nên theo quy định, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong ngày này. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có chế độ nghỉ hai ngày mỗi tuần (thứ bảy và chủ nhật) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ thứ bảy 31/8 đến hết thứ hai 2/9.

Người lao động đi làm dịp Lễ Quốc khánh 2/9 được hưởng lương thế nào?

Nếu người lao động đi làm ngày lễ 2/9, Bộ luật lao động quy định họ sẽ được hưởng 400% lương ngày bình thường; làm thêm vào ban đêm của ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường.

(Nguồn: Khoevadep)

TAGS

Dân chơi lan lao đao vì bị lừa mua lan phi điệp đột biến giả

Thanh Mai |

Nhiều người chơi lan đột biến 5 cánh trắng đã bị lừa đảo với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Khánh giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị

Mai Linh - Quách Long |

Ngày 18/8, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Trị đã dự lễ và trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Tham dự có đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Cần quản lý, giám sát lái xe từ địa phương khác đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

Q.H |

Hôm nay 17/8/2020, lãnh đạo UBND huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 đối với các lái xe từ địa phương khác đến Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo.

Mới nhất: Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 áp sát Biển Đông

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 17.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ngay trên bờ biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippinnes). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.