Lịch trình đáng chú ý của 3 bệnh nhân 589, 601 và 602 tại Huế

Phúc Đạt |

Chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đang truy tìm F1 của 3 bệnh nhân 589, 601 và 602 sau khi những người này đến Huế trong 2 ngày.

Tối 2.8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, 5 đội phản ứng nhanh đang tung lực lượng đi truy vết những người liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 589, 601 và 602.

 
  Thừa Thiên - Huế cho biết, 5 đội phản ứng nhanh đang tung lực lượng đi truy vết những người liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 589, 601 và 602. Ảnh: PĐ.

Ban chỉ đạo cũng công bố lịch trình của 2 bệnh nhân này tại Huế. Theo đó, vào 8h sáng 23.7, từ TP.Đà Nẵng những bệnh nhân trên đến Huế bằng xe cá nhân. Đến 14 giờ về Homestay Hue Villa (27 Lê Trung Định, TP. Huế), sau đó đến quán cafe Mắt Biếc (86 Bao Vinh, TP. Huế) vào lúc 14h30.

Đến 17h trở về lại Homestay và đến 176 Nguyễn Chí Thanh, Nhà hàng tiệc cưới Hoa Hồng. 19h di chuyển đến cafe Công viên Tứ tượng (đối diện Khách sạn Morin) và quay lại Homestay lúc 21h.

Ngày 24.7, những bệnh nhân trên uống cafe tại quán Hoa Mộc (7 Lê Trung Định) vào lúc 8h, sau đó ăn sáng tại quán bún Cô Hon (21/39 Đinh Tiên Hoàng, TP.Huế). Vào 8h50 uống cafe tại quán địa chỉ 44 Trần Quý Cáp, đến 9h30 thì rời Huế bằng xe riêng để vào lại Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy vết những F1, F2,… của những bệnh nhân này tại Huế.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào

TAGS

Thủ tướng: Khởi tố tất cả trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hoài Thu |

Trong bối cảnh dịch đang phức tạp, Thủ tướng yêu cầu khởi tố tất cả trường hợp nhập cảnh và lưu trú trái phép, đặc biệt với các đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam.

Thêm 30 trường hợp mắc COVID-19, nhiều nhất là ở Đà Nẵng

Thuỳ Giang |

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19.

Bão số 2 sẽ mang theo mưa lớn cho khu vực từ Trung Trung Bộ đến Bắc Trung Bộ

Khải Minh |

Ngoài gió mạnh, gió giật kèm dông lốc cho các khu vực đồng bằng ven biển phía Bắc, bão số 2 còn mang theo mưa lớn cho các khu vực từ Trung Trung Bộ đến Bắc Trung Bộ.

Ghi nhận thêm 2 ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở Đà Nẵng

Thùy Giang |

Từ ngày 11-16/7, bệnh nhân vào điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng và được chẩn đoán Zona thần kinh bội nhiễm và chuyển đến khoa cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày.