Loạt bài của Báo Lao Động đạt giải A giải Báo chí tỉnh Quảng Trị

QUANGTRI74.VN |

Loạt 5 bài “Lửa cháy” dưới chân núi Panouh” đăng trên Báo Lao Động đã được Ban tổ chức Giải báo chí tỉnh Quảng Trị lần II trao giải A.

Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức gặp mặt báo chí và trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ II.

Được biết, có gần 100 tác phẩm của hội viên, phóng viên, cộng tác viên tham dự Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị lần II. Hầu hết các phẩm khai thác đề tài mới, phản ánh kịp thời, khách quan, chính xác, chân thực về những sự kiện, sự việc mang tính thời sự xảy ra trên địa bàn trong năm 2018.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính trao giải B cho các tác giả​. Ảnh: Thanh Thủy.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính trao giải B cho các tác giả​. Ảnh: Thanh Thủy.

Qua vòng chấm sơ khảo, có 33 tác phẩm của 7/9 nhóm giải vào vòng chung khảo. Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí tỉnh lần thứ II chấm, thẩm định, đánh giá và chọn ra 15 tác phẩm báo chí để trao giải. Gồm 2 giải A, 7 giải B, 6 giải C. Trong đó, tác phẩm “Lửa cháy” dưới chân núi Pa Nouh” của tác giả Lâm Hưng Thơ, phóng viên Báo Lao Động được trao giải A. Tác phẩm nói trên gồm 5 bài, khởi đăng trên Báo Lao Động từ ngày 16.10.2018, phản ánh về điểm nóng ở khu vực tranh chấp địa giới hành chính ở xã A Bung (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) và xã Hồng Thủy (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Bí thư Thành ủy Đông Hà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao giải C cho các tác giả. Ảnh: Thanh Thủy.
Bí thư Thành ủy Đông Hà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao giải C cho các tác giả. Ảnh: Thanh Thủy.

Cụ thể, chòi canh giữ rừng của xã A Bung liên tục bị phá, cạnh đó là cây rừng bị cưa xẻ ngổn ngang khiến người dân A Bung rất bức xúc. Ngoài ra, Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế được giao làm chủ đầu tư một con đường vào khu vực tranh chấp dù trước đó, Chính phủ đã có chỉ đạo giữ nguyên hiện trạng…

Sau nhiều bài viết, lực lượng kiểm lâm, công an, biên phòng của 2 tỉnh đã kiểm tra, tăng cường lực lượng để đảm bảo ổn định ở khu vực này. Con đường vào khu vực tranh chấp bị đình chỉ xây dựng. Đặc biệt, Chính phủ đã có quyết định về việc phân chia địa giới hành chính…

TAGS