Lốc xoáy trước khi bão đổ bộ, hàng trăm nhà, ki-ốt ở Cửa Việt bị tốc mái

Bảo Phú |

Theo ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, thống kê ban đầu có 180 hàng quán, ki-ốt, 120 nhà bị sập, tốc mái.


Vào lúc 15h30 phút ngày 27/9, theo ghi nhận tại khu phố 3 thị trấn Của Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho thấy, hàng trăm ngôi nhà, ki-ốt và chợ bị sập, tốc mái do ảnh hưởng của 1 cơn lốc xoáy quét qua. 

Theo ghi nhận ban đầu, có 2 người dân không kịp di tản nên bị thương. Tại hiện trường, chợ thị trấn Cửa Việt và hàng chục ki-ốt quanh chợ bị tốc mái, nhiều cây cối đổ ngổn ngang.

 

Theo người dân địa phương cho biết, trận lốc xoáy quét rất nhanh, chỉ vài phút nhưng đã gây ra rất nhiều thiệt hại, để lại khung cảnh tiêu điều.

Theo ông Võ Đắc Hóa, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, thống kê ban đầu có 180 hàng quán, ki-ốt, 120 nhà bị sập, tốc mái. Hiện chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng tại chỗ khẩn trương khắc phục hậu quả cơn lốc xoáy trước thời gian bão Noru ập vào đất liền, đồng thời sắp xếp nơi ăn nghỉ tạm thời cho những người dân bị tốc mái nhà.

Dưới đây là một số hình ảnh tại hiện trường vụ lốc xoáy ở thị trấn Cửa Việt:

 
 
 
 
 
 
 
Ảnh: MXH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến kiểm tra tình hình phòng chống bão Noru tại huyện Hướng Hóa

Thanh Trúc |

Ngày 27/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã đi kiểm tra tình hình phòng chống bão Noru tại huyện Hướng Hóa.

Bão số 4 mạnh thêm, gió mạnh dần trên đất liền từ chiều 27-9

Hoàng Hiệp |

Từ sáng 27-9, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9. Từ chiều 27-9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9-10. Từ tối và đêm 27-9, khu vực ven biển Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15.

Tàu khách Thống Nhất tạm dừng khai thác để tránh bão Noru

Thanh Mai |

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco), tàu khách Thống Nhất SE5/SE6 trên tuyến Bắc - Nam khởi hành ngày 27/9 sẽ tạm dừng khai thác do lo ngại ảnh hưởng của bão Noru.

Đà Nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 20 giờ ngày 27/9

Quốc Dũng |

Để đảm bảo an toàn trước bão số 4-Noru, đến 20 giờ ngày 27/9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu tất cả người dân không được ra khỏi nhà (trừ lực lượng làm nhiệm vụ).