Lũ trên các sông tại Thừa Thiên-Huế lên nhanh, hồ thủy điện xả nước

Đỗ Trưởng |

Do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, sáng 10/10, mực nước trên sông Hương đang ở mức trên báo động 1; sông Bồ dưới mức báo động 1 và sẽ lên báo động 2 vào trưa ngày 10/10.


Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, sáng 10/10, mực nước lũ trên các sông lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang lên nhanh.

Mực nước trên sông Hương đang ở mức trên báo động 1; sông Bồ dưới mức báo động 1 và sẽ lên báo động 2 vào trưa ngày 10/10.

Nước lũ trên sông Hương hồi tháng 4. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Nước lũ trên sông Hương hồi tháng 4. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Thanh Hùng cho biết từ ngày 9 đến sáng 10/10, địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, phổ biến 80-170mm, có nơi ghi nhận lượng mưa cao như khu vực Nam Đông trên 205mm, Hồ Truồi hơn 219 mm, Hương Phú hơn 250mm, Bạch Mã trên 261mm. Một số đoạn đường trên Quốc lộ 1A đi qua huyện Phú Lộc bị nước ngập sâu đến 50cm.

Lực lượng chức năng đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo để đóng đường, phân luồng giao thông khi cần thiết.

Sáng 10/10, lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có công điện lệnh điều chỉnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-1000m3/s, bắt đầu từ 11 giờ 30 phút ngày 10/10.

Các địa phương thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói; đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động phòng tránh.

Theo dự báo, từ ngày 10-12/10, địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa với cường độ lớn nhất tập trung trong ngày 10-11/10, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ ống, lũ quét ven các sông suối nhỏ; sạt lở, trượt lở đất ở vùng đồi núi và các công trình đang thi công như đường cao tốc, đập thủy điện... ở các huyện miền núi A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà.

Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ra lũ lụt ở vùng hạ du các sông; ngập lụt, ngập úng đô thị ở các huyện Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế, đặc biệt là các tuyến đường thấp trũng và hệ thống thoát nước kém. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

(Nguồn: TTXVN)

Miền Trung sẽ có mưa lớn vào 2 ngày tới, cần đề phòng xảy ra lũ quét

Thanh Mai |

Trong đó lượng mưa trong 24 giờ qua (từ 1h ngày 9 đến 1h ngày 10-10) khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam phổ biến 40-200mm.

Mưa lũ ở Nghệ An, Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng về người và của

Thanh Mai |

Mưa lũ làm 26 ngôi nhà bị thiệt hại trên 70%; 143 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 55 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất...

Yên Bái: Lũ cuốn khiến một người chết và nhiều nhà cửa bị thiệt hại

PV |

Từ đêm 1 đến sáng 2/10, mưa lũ tại Yên Bái đã khiến một người chết, nhiều nhà cửa và công trình giao thông tại một số huyện trong tỉnh bị thiệt hại.

Kêu gọi chia sẻ khó khăn với đồng bào bị lũ quét ở Nghệ An

PV |

Nhằm chung tay chia sẻ khó khăn, mất mát cùng người dân trong tỉnh, trong đó có người dân huyện Kỳ Sơn bị lũ quét, ngày 2/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã công khai tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh tại tài khoản số 5101.0008.856.666 Ngân hàng BIDV Nghệ An và tài khoản số 3751.0.3008897 Kho bạc Nhà nước Nghệ An để kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh.