Miền Bắc sắp đón đợt mư rào, mưa dông trong 4 ngày

Thanh Mai |

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chuẩn bị đón mưa rào và dông. Khu vực Đông Bắc Bộ có thể mưa lớn, trong khi những nơi khác mưa rải rác. Đợt mưa này kéo dài đến ngày 23/9.

Đầu tuần tới, khu vực duy trì nền nhiệt cao, dao động 26-34 độ C. Ngày 22-23/9, nhiệt độ giảm nhẹ xuống mức 25-32 độ C.

Dự báo Hà Nội có nắng nóng vào đầu tuần tới khi nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C. Ngày 20-21/9, khu vực hứng mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn. Sau đó, mưa giảm dần nhưng trời vẫn âm u, nhiều mây.

Chiều tối và đêm nay (18/9), mưa dông tiếp diễn ở phía tây từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa ở các khu vực trên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. 

Tại Bắc Trung Bộ, thời tiết nắng ráo đầu tuần tới. Ngày 22-25/9, khu vực đón đợt mưa dông mới, cục bộ mưa lớn. Sau đó, mưa dông mở rộng xuống Trung Trung Bộ và duy trì đến ngày 28/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ ngày 11/9 đến 10/10, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ khả năng cao hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1 độ C. Trong khi những khu vực khác xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

Dự báo khả năng Biển Đông hứng chịu 2-3 cơn áp thấp nhiệt đới trong vòng một tháng tới, tập trung vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. 

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Mưa lũ hoành hành Bắc Bộ, Thủ tướng chỉ đạo ứng phó

An Ly |

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 803/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều nơi

Diệu Thúy |

Khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm; Thanh Hóa 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Bão số 3 gây mưa lớn cho miền Bắc từ chiều nay

PV |

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 04 giờ ngày 25/8, bão số 3 đang trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.

Từ tối 25/8 - 27/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa to và dông

PV |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 630km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.