Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm nay, có nơi 39 độ C

Văn Ngân |

Từ ngày 30/3 nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây nên trong các ngày 28-29/3 ở khu vực Tây Bắc thuộc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Từ ngày 30/3 nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có nắng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ.

 

Từ ngày 30/3-2/4, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; phía Đông Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 27-28/3 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Khu vực vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 28/3-2/4; Ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ, riêng Nam Bộ có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Mực nước trên các sông ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ biến đổi chậm.

Xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long xu thế tăng cao từ ngày 28-31/3; riêng sông Cái Lớn xâm nhập mặn duy trì ở mức cao từ 30/3-2/4.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 29/3-2/4: Trời nắng, riêng ngày 30, 31/3 có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo: Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2/4. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

(Nguồn: VOV.VN)

TAGS

Tết Nguyên đán Tân Sửu Bắc Bộ có nơi trên 28 độ; Nam Bộ có nắng nóng cục bộ

Chu An |

Nam Bộ từ ngày 6-13/2 (ngày 25 đến 2 Tết) đêm có mưa rào cục bộ, ngày nắng. Bắc Bộ từ ngày 10-12/2 (ngày 29 đến 1 Tết) đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/9

Thắng Trung |

Do ảnh hưởng của trường phân kỳ trên cao, đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/9.

Thời tiết ngày 1/9: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Minh Tú |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 1/9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhât 34-37 độ C, các tỉnh Trung và Nam Bộ nắng nóng cục bộ.Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 1/9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng, nền nhiệt độ cao nhât 34-37 độ C, các tỉnh Trung và Nam Bộ nắng nóng cục bộ.

Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi trên 37 độ C

Hoàng Nam |

Ngày 29/8, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.