Mô hình đặc biệt của phụ nữ xã Hiếu Giang

Nam Phương |

Nói mô hình hỗ trợ bò sinh kế của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hiếu Giang đặc biệt là bởi, mô hình này được ra đời nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và đến nay vẫn đang được duy trì từ nguồn đóng góp của những hội viên đã được tiếp sức. Nhờ vậy mà qua mỗi năm, số lượng hội viên được hỗ trợ ngày càng tăng lên, giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.

Là một trong những hội viên được hỗ trợ bò giống ngay từ đợt đầu tiên, chị Lê Thị Hồng (SN 1995), hiện đang sống tại thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy cho biết con bò không chỉ là phương tiện sinh kế đơn thuần mà còn là “phao cứu sinh” giúp vợ chồng chị vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầu mới dọn ra ở riêng.

Hoàn cảnh của gia đình chị Hồng tương đối đặc biệt, bởi cả chị và chồng đều là người khuyết tật. Không có sức khỏe lẫn công việc ổn định, cuộc sống của anh chị và 2 đứa con nhỏ đang tuổi đến trường chỉ có thể trông chờ vào khoản trợ cấp ít ỏi. May mắn là sau khi được hỗ trợ bò giống, vợ chồng chị thay nhau chăm sóc hiệu quả nên bò phát triển khỏe mạnh, sinh sản tốt. Số tiền có được từ bán bò con giúp cuộc sống gia đình chị ổn định hơn trước.

“Dự kiến khoảng cuối năm nay, bò của tôi sẽ sinh sản lứa con mới. Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn tiếp tục đóng góp tiền hàng tháng để duy trì nguồn quỹ, hỗ trợ con giống cho những hội viên khó khăn khác trên địa bàn”, chị Hồng cho hay.

 
 Mô hình chăn nuôi bò sinh sản là “phao cứu sinh” cho vợ chồng chị Hồng trong giai đoạn khó khăn nhất- Ảnh: N.P
 


Tương tự, gia đình chị Đào Thị Xuân Lý, ở  thôn Tân Xuân, xã Hiếu Giang cũng là trường hợp được “tiếp sức” từ nguồn quỹ do các hội viên khó khăn được hỗ trợ bò giống đóng góp. Số tiền có được từ bán bò con giúp cuộc sống gia đình chị Lý ổn định hơn trước.

“Vợ chồng tôi đang tính toán, chờ bò lớn thêm thì bán đi một ít để tái đầu tư, có tiền cho các con đi học. Nếu không có sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Hội LHPN xã Hiếu Giang, vợ chồng tôi có lẽ vẫn còn lắm vất vả. Do đó, hàng tháng tôi tích góp 105.000 đồng nộp lại cho chị chi hội trưởng với mong muốn duy trì nguồn vốn hỗ trợ các hộ khó khăn như mình”, chị Lý bộc bạch.

Được biết mô hình hỗ trợ bò giống được xây dựng từ năm 2021, với sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh cho các hội viên khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tuy nhiên với quan điểm không cho không người nghèo mà để người nghèo tự phấn đấu vươn lên và tự giúp đỡ lẫn nhau, hằng tháng, mỗi hộ gia đình được nhận hỗ trợ sẽ tự nguyện đóng góp 105.000 đồng để duy trì nguồn quỹ. Nhờ đó mà đến nay, ngoài các hộ khó khăn được nhận hỗ trợ ban đầu, đã có thêm nhiều hộ khó khăn trên địa bàn xã Hiếu Giang được nhận hỗ trợ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Hiếu Giang Lê Thị Hà cho biết “Chúng tôi gọi mô hình này là người nghèo giúp nhau bởi thông qua nguồn đóng góp hàng tháng, các hội viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ con giống ban đầu đã chung tay giúp đỡ cho nhiều hội viên khác có hoàn cảnh khó khăn như mình. Không những thế, đây cũng là động lực để các chị nỗ lực lao động nhiều hơn mỗi ngày. Chính vì những lý do ấy mà việc đóng góp luôn được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, các hội viên luôn vui vẻ, hăng hái tham gia”.

Những năm qua, không riêng mô hình “Người nghèo giúp nhau” mà công tác chăm lo, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nói chung được Hội LHPN xã Hiếu Giang tích cực triển khai bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Nhờ vậy mà các đối tượng phụ nữ nghèo, yếu thế, khó khăn trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững và tự tin tham gia các hoạt động phong trào ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. “Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Hiếu Giang sẽ nỗ lực để tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp chị em thay đổi về tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao vị thế của bản thân trong gia đình và xã hội”, chị Hà chia sẻ thêm.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Tạo niềm say mê học tập từ mô hình “Dạy học Toán bằng tiếng Anh”

Hương Trà |

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán theo định hướng hội nhập, từng bước tiếp cận đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Trường tiểu học (TH) Bắc Nghĩa (phường Đồng Sơn) đã tổ chức thành công tiết học chuyên đề “Dạy học Toán bằng tiếng Anh”. Mô hình mới này không chỉ khơi gợi niềm hứng thú học tập, khả năng tư duy logic mà còn hình thành năng lực giao tiếp toán học bằng tiếng Anh.

Mô hình chăn nuôi hiệu quả

Kô Kăn Sương |

Tận dụng lợi thế nguồn thức ăn dồi dào từ cỏ dại và phụ phẩm nông nghiệp, những năm qua, nhiều hộ dân ở xã Lìa đã đầu tư chăn nuôi dê nhốt chuồng. Mô hình này mang lại nguồn thu nhập khá, tạo động lực để người dân mở rộng chăn nuôi, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong mô hình tổ chức mới

Lan Ngọc |

 Việc sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất tổ chức bộ máy của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là chủ trương đúng đắn, phù hợp với sự chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn ở địa phương. Với vị thế là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị-xã hội, MTTQ giữ vai trò trung tâm trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong mô hình tổ chức mới.

Để phát triển các mô hình kinh tế tập thể

Hương Trà |

Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, trên địa bàn phường Đồng Hới đã xuất hiện nhiều điển hình trong đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Nhiều hộ kinh doanh giỏi đã thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) nhằm mở rộng quy mô, tăng hiệu quả SXKD. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.