Mỗi ngày, Lục Ngạn xuất khẩu 150 tấn vải sang Campuchia

Vũ Long |

Năm 2021, vải chín sớm Lục Ngạn được xuất khẩu sang Campuchia ngay từ đầu vụ, trung bình mỗi ngày số lượng xuất khẩu khoảng 150 tấn.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), ngoài sản phẩm vải chín sớm được xuất khẩu sang 30 nước và vùng lãnh thổ, đặc biệt là tại các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore…, vải thiều của huyện Lục Ngạn đang được khoảng 10 cơ sở thu mua, đóng gói để xuất khẩu sang Campuchia với số lượng bình quân khoảng 150 tấn/ngày.
Vải thiều Bắc Giang được xuất khẩu đi 30 nước và vùng lãnh thổ. Ảnh: Minh Thúy
Vải thiều Bắc Giang được xuất khẩu đi 30 nước và vùng lãnh thổ. Ảnh: Minh Thúy
 Trên địa bàn huyện Lục Ngạn, có gần 400 thương lái, chủ điểm cân, lái xe vận chuyển vải thiều tại huyện Lục Ngạn và 100% thương lái này đã được tiêm vaccine chủng ngừa dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn vùng nông sản.

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), vải thiều Bắc Giang đã được bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia khác như: Trung Quốc, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Singapore, Australia, Nhật Bản và được tiêu thụ ở nhiều nước trên thế giới…

(Nguồn: Báo Lao Động)

TAGS

Lần đầu tiên vải thiều Hải Dương xuất khẩu sang Thái Lan

Mạnh Tú |

Thái Lan được coi như vựa trái cây trong khu vực nên việc vải thiều Hải Dương được xuất khẩu và được chấp nhận cho thấy sản phẩm có thể cạnh tranh ngay cả ở "thủ phủ" trái cây nhiệt đới.

Vải thiều Hải Dương bắt đầu được bán tại siêu thị Singapore

Vũ Long |

Vải u hồng Thanh Hà bắt đầu được bày bán trong siêu thị tại Singapore. Đây là năm thứ 2 Việt Nam xuất khẩu vải thiều sang quốc gia này.

Mỗi ngày Bắc Giang xuất khẩu trên 1.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc

Vũ Long |

Ngày 2.6.2021, tỉnh Bắc Giang đã xuất khẩu trên 9.000 tấn vải thiều sang Trung Quốc, mỗi ngày trên 1.000 tấn vải thiều được xuất đi qua cửa khẩu biên giới.

Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều tươi sang Nhật Bản

Vũ Long |

Dự kiến Nhật Bản sẽ nhập khẩu khoảng 1.000 tấn vải thiều trong vụ vải 2021. Xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản đang được ưu tiên xúc tiến.