Mua bán trái phép chất ma túy, hai anh em cùng vào tù

PHH |

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hồ Văn Thai (sinh năm 2000) và Hồ Văn Đ. (sinh năm 2005), đều trú tại khóm Ka Túp, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Hồ Văn Thai làm quen với một người đàn ông tên Khánh (không rõ lai lịch) qua mạng xã hội. Vào ngày 15/12/2020, theo lời hẹn, Thai đến một quán nước tại thị trấn Lao Bảo gặp Khánh cùng người đàn ông tên Thắng (không rõ lai lịch). Tại đây, Thắng đặt vấn đề nhờ Thai mua ma túy và được Thai đồng ý. Trưa ngày 17/12/2020, Thắng gọi điện cho Thai hỏi mua 18 ngàn viên ma túy tổng hợp (MTTH) với giá 150 triệu đồng. Thai đã đặt mua số ma túy này từ một người tên Kheng (ở bản Sa Tum, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) với giá 120 triệu đồng và hẹn lấy ở một rẫy chuối tại Lào, sau đó mang về nhà cất giấu. 10 giờ sáng ngày 18/12/2020, Thai hẹn Thắng ra bờ hồ thị trấn Lao Bảo. Lúc này, do Thắng chỉ mang khoảng 100 triệu đồng nên cả hai thống nhất mua 6.000 viên MTTH với giá 60 triệu đồng, đặt cọc trước 20 triệu đồng. Thai về nhà lấy 6.000 viên MTTH giao cho Hồ Văn Đ. (là em trai) cất trong người rồi đi theo Thai để giao hàng, hứa về sẽ cho Đ. 100 ngàn đồng. Khi Đ. đang giao ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật. Riêng người đàn ông tên Thắng bỏ chạy. Quá trình điều tra, Thai tự nguyện giao nộp 12 ngàn viên MTTH cho cơ quan chức năng.

Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội trước toà -Ảnh: HN
Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội trước toà -Ảnh: HN

Với hành vi mua bán trái phép 1.787,38 g Methamphetamine, Hồ Văn Thai bị Hội đồng xét xử tuyên án chung thân; Hồ Văn Đ. bị tuyên 7 năm tù giam do có hành vi mua bán trái phép 602,81 g Methamphetamine.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam

Thanh Thủy |

Đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy tổng hợp từ Savannakhet sau đó đưa về sát biên giới, lợi dụng đêm tối vượt biên qua sông Sepone để giao cho người Việt.

Người nước ngoài sang Việt Nam “ngụy trang” thành lập doanh nghiệp để buôn ma túy

Nguyễn Hiền |

Các đối tượng người người Trung Quốc móc nối với người trong nước lập doanh nghiệp, công ty “bình phong”... để mua bán, vận chuyển ma túy.

Truy đuổi 30 km, khống chế lái xe dương tính với ma túy, chống đối CSGT

Vân Hoàng |

Ngày 17/6, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bình Dương vừa xử lý một lái xe sử dụng ma túy đá, lái xe chống đối lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) trong khi đang làm nhiệm vụ.

Thanh niên nhặt được ma túy đem cất giấu bán bị lãnh án tù chung thân

Lê Minh |

Ngày 16/6/2021, tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn KLu, xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị), TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động để xét xử đối với bị cáo Hồ Văn Hỏa, sinh năm 2000, trú tại địa chỉ trên, bị VKSND tỉnh truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.