Mưa lớn diện rộng trở lại, khẩn cấp di dời người dân tránh lũ

Tổ phóng viên |

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, hôm nay 16/10/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa lớn trở lại, cường độ phổ biến từ 70-150 mm/24h, có nơi trên 200 mm/24h. Mực nước trên các sông lên nhanh trở lại. Trong đó, đặc biệt nguy hiểm là sông Hiếu và sông Bến Hải nước lên rất nhanh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng có thể trở lại tại nhiều nơi trên địa bàn Quảng Trị.

Lũ lụt liên tiếp xảy ra khiến địa bàn tỉnh Quảng Trị đến nay có 43.548 hộ với 134.226 người bị ảnh hưởng. Toàn tỉnh đã có 16 người chết, 2 người chưa tìm thấy, 6 người bị thương… do mưa lũ. Ngày 15/10/2020 học sinh một số nơi trên địa bàn tỉnh bắt đầu trở lại trường học sau thời gian nghỉ học tránh lũ thì đến chiều 16/10/2020 đã tiếp tục nghỉ học vì mưa lũ.
 
 Lực lượng Công an tỉnh cứu hộ giáo viên, học sinh Trường THCS Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà bị kẹt do ngập lụt cục bộ - Ảnh: T.T​

Đặc biệt, sáng 16/10/2020 mưa lớn xảy ra khiến một số nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng ngập cục bộ như: Đoạn Đường 75 từ xã Gio An, huyện Gio Linh lên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; ngã ba Cùa và Quốc lộ 9 thuộc địa bàn huyện Cam Lộ; đường Trần Hưng Đạo đoạn chợ Đông Hà; đường Lê Lợi và khu vực quanh Trường THCS Phan Đình Phùng, thành phố Đông Hà… bị ngập nặng. Trong đó, tại Trường THCS Phan Đình Phùng tình trạng ngập cục bộ diễn ra đúng thời điểm học sinh tan học khiến 32 học sinh và 12 giáo viên không thể ra khỏi trường, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh đã kịp thời tổ chức phương án đưa thuyền hơi hỗ trợ học sinh, giáo viên bị mắc kẹt trong trường đến nơi an toàn.

Tại huyện Hải Lăng, ngày 15/10/2020 tình trạng ngập lụt ở vùng thấp trũng giảm mạnh từ 1,5 – 1,6 m so với đỉnh lũ ngày 13/10/2020. Nhiều tuyến đường giao thông như: ĐT 582, ĐT 582B, đường liên xã Xuân – Quy – Vĩnh; Sơn – Tân – Hòa vừa được lưu thông trở lại để vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân vùng ngập lụt thì đến ngày 16/10/2020 mưa lớn xảy ra khiến nước bắt đầu lên trở lại. Một số địa bàn vùng trũng như Hải Hòa, Hải Phong, Hải Định… nước lũ lên cao hơn so với thời điểm ngày 15/10/2020 khoảng 10 cm.

 Sau 2 ngày ngớt mưa, nước lũ rút, người dân các vùng ngập lụt trên địa bàn huyện Hải Lăng đã trở lại dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết hiện nay, UBND huyện Hải Lăng đã khẩn trương huy động lực lượng tiếp tục sơ tán dân ở những địa bàn có nguy cơ ngập lụt trở lại đến nơi an toàn để tránh lũ.

Đây là lần thứ 4 trong vòng 10 ngày qua, nhiều hộ dân tại các vùng thấp, trũng ven sông Hiếu, huyện Cam Lộ phải tiến hành di dời do mưa lũ kéo dài và diễn biến phức tạp. Tại các xã Cam Tuyền, Cam Thủy, Cam Hiếu, nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi đợt lũ trước, mực nước lên nhanh khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Chính quyền địa phương đã cơ bản hoàn thành việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó “4 tại chỗ” nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của Nhân dân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Khả năng miền Trung mưa lớn kéo dài hết tháng, nhiều nơi tiếp tục ngập lụt

Thảo Anh |

Trọng tâm mưa lớn tại miền Trung trong những ngày tới được dự báo là các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình với lượng mưa phổ biến 500 - 800mm, có nơi trên 800mm.

62 người chết và mất tích do mưa lũ miền Trung

Tuấn Linh |

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai, tính đến ngày 16/10/2020 có 55 người chết, 7 người mất tích do mưa lũ tại miền Trung.

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào các tỉnh Huế - Bình Định vào đêm nay

Hoàng Gia |

Hồi 4h ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Nam, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng-Khánh Hòa khoảng 510km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vì sao thuỷ điện Rào Trăng 3 dễ bị sạt lở?

Tất Đạt |

Thuỷ điện Rào Trăng 3 nằm trong cụm 4 hồ chứa dày đặc trên đoạn sông dài chưa tới 30km. Địa hình khu vực dốc, tầng đất yếu và mưa nhiều.