Nắng nóng tiếp tục gay gắt, học sinh đi thi cần chú ý sức khỏe

Hoàng Nam |

Học sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm 2020 tại Bắc Bộ và Trung Bộ cần chủ động thực hiện các biện pháp chống nóng, đảm bảo sức khỏe.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Học sinh cần chú ý bảo vệ sức khỏe trước thời tiết nắng nóng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Học sinh cần chú ý bảo vệ sức khỏe trước thời tiết nắng nóng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Học sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm 2020 tại Bắc Bộ và Trung Bộ cần chủ động thực hiện các biện pháp chống nóng, đảm bảo sức khỏe như sử dụng mũ và ô tránh nắng khi ở ngoài trời, đảm bảo uống đủ nước để giải nhiệt, tránh ra vào thường xuyên giữa không gian ngoài trời và phòng có máy lạnh dễ dẫn đến sốc nhiệt...

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.   

Bắc Bộ và Trung Bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Một số nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Ngày 18-19/7, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt có khả năng gia tăng ở Bắc Bộ. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 17/7: Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; thấp nhất từ 26-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; thấp nhất từ 27-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; thấp nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; thấp nhất từ 21-24 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C; thấp nhất từ 24-27 độ C.

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Gần 100 khách du lịch nhập viện sau khi dự tiệc

Đoàn Mạnh Dương |

Sau khi ăn tiệc tối, cả trăm du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đau bụng, nôn ói và được đưa đến Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.

Cặp song sinh Diệu Nhi - Trúc Nhi đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật hơn 13 giờ

Tổng hợp |

Đại diện BV Nhi đồng Thành phố (TP HCM) vừa cho biết, hai bé Diệu Nhi - Trúc Nhi đã tỉnh lại trong sáng 16/7, nhưng hai bé vẫn còn rất đau, phải hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ hô hấp.

Đồng chí Trần Thị Thu được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị

Minh Trang |

Ngày 14/7, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ 17 bầu bổ sung chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Theo đó, đồng chí Trần Thị Thu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh được tập thể Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn với 96,2% số phiếu.

10 ngày tới, cả nước tiếp tục nắng nóng, có mưa dông vào chiều tối

Diệu Thúy |

10 ngày tới (từ đêm 11-21/7), hầu hết các khu vực trên cả nước có mưa dông, tập trung vào chiều tối và đêm; ngày nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.