Ngày 1/7, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3

Tường Vi |

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các lực lượng xây dựng phương án tối ưu, chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Ngày 23/6, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế để xem xét, quyết định thời điểm triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích tiếp theo tại khu vực Thủy điện Rào Trăng 3.

Dự kiến ngày 1/7, lực lượng chức năng sẽ bắt đầu công tác tìm kiếm giai đoạn 5.

Sau khi khảo sát, xác định các khu vực nghi có nạn nhân mất tích tại thực địa, các đơn vị, lực lượng tham gia công tác tìm kiếm đã đề xuất phương án, phạm vi tìm kiếm là 3 khu vực bao gồm các bãi bồi và lòng suối, kéo dài từ cửa xả nhà máy thủy điện đến ngã ba Tam Dần.

Tìm kiếm các nạn nhân Thủy điện Rào Trăng 3 tại bãi bồi thứ nhất. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Tìm kiếm các nạn nhân Thủy điện Rào Trăng 3 tại bãi bồi thứ nhất. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Tại hiện trường, trên cơ sở những ý kiến đề xuất của các đơn vị tham gia công tác tìm kiếm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương cho biết đã thống nhất phương án tìm kiếm và sẽ huy động tổng lực các lực lượng, tìm kiếm trên phạm vi tương đối lớn, kéo dài từ cửa xả Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tới ngã ba Tam Dần với tinh thần làm triệt để tại các điểm nghi ngờ, khắc phục mọi khó khăn để nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Sau khi kết thúc giai đoạn tìm kiếm thứ 5, nếu không có kết quả thì Ban Chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tiếp tục xây dựng phương án xả nước hồ chứa Thủy điện Rào Trăng 4 đến ngưỡng tràn để tổ chức tìm kiếm trên lòng hồ.

Để chuẩn bị cho công tác tìm kiếm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các lực lượng xây dựng phương án tối ưu, hiệu quả, tập trung chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện, nhiên liệu, vật liệu trước và trong quá trình triển khai tìm kiếm.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức trinh sát, nghiên cứu địa hình, tạo điều kiện an toàn, thuận lợi trong quá trình tìm kiếm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 gấp rút thi công, hoàn thành hạng mục đập dâng theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra để có thể tích nước, phục vụ công tác tìm kiếm.

Qua 4 giai đoạn tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên-Huế mới tìm được 6 thi thể, vẫn còn 11 thi thể công nhân trong vụ sạt lở xảy ra tháng 10/2020 tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 chưa được tìm thấy.

 (Nguồn: TTXVN)

Ngày 23/6, nối lại tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3

Tường Vi |

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế thống nhất thời gian khảo sát để quyết định thời điểm, phương án triển khai tìm kiếm tiếp các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, bắt đầu từ ngày 23/6.

Vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3: Tìm kiếm thi thể nạn nhân ở bãi bồi

Đỗ Trưởng |

Tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ thành lập đoàn công tác đi khảo sát thực tế các bãi bồi trên đoạn sông Rào Trăng dài 2,5km từ hiện trường tìm kiếm ở giai đoạn 3 xuôi về ngã ba Tam Dần.

Bộ Công Thương đề nghị dừng các dự án thủy điện nhỏ dù đã có quy hoạch

Đức Dũng |

Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng đối với các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng.

Vụ Thủy điện Rào Trăng 3: Lên phương án tổ chức tìm kiếm giai đoạn 4

Đỗ Trưởng |

Giai đoạn 4 sẽ có hai nhiệm vụ là hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3 và tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng.