Ngày ấy – bây giờ của những Hoa hậu Việt Nam đời đầu

Tổng hợp |

Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Nguyễn Thu Thủy hay Hà Kiều Anh... được biết đến là những Hoa hậu Việt Nam đời đầu. Đăng quang ngôi vị Hoa hậu khi tuổi đời còn rất trẻ, đều được đánh giá cao cả về tài năng lẫn nhan sắc, tuy nhiên, sau nhiều năm, mỗi Hoa hậu lại chọn cho mình một lối đi riêng, không ai giống ai.

Hoa hậu Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1988. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Hoa hậu Bùi Bích Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1988. (Ảnh: An ninh thủ đô)

Hoa hậu Bùi Bích Phương sinh năm 1971, đăng quang cuộc thi Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988. Cô được xem là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi Việt Nam thống nhất và cũng là người ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhất (ảnh: FB nhân vật)
Hoa hậu Bùi Bích Phương sinh năm 1971, đăng quang cuộc thi Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức năm 1988. Cô được xem là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên từ khi Việt Nam thống nhất và cũng là người ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhất (ảnh: FB nhân vật)
Thời điểm đăng quang, Bùi Bích Phương đang là sinh viên năm thứ Nhất khoa tiếng Anh, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Thời điểm đăng quang, Bùi Bích Phương đang là sinh viên năm thứ Nhất khoa tiếng Anh, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau những ngày tháng học tập miệt mài, Bùi Bích Phương đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Bùi Bích Phương kết hôn khá muộn. Năm 29 tuổi, Bùi Bích Phương lên xe hoa với Vũ Thiệu Giang - Tiến sĩ Toán học từng du học ở Nga về sau một năm tìm hiểu. Sau nhiều năm chung sống, cựu Hoa hậu và chồng có với nhau hai người con là Gia Hiển (sinh năm 2001) và Phương Anh (sinh năm 2004). Trong ảnh, Bích Phương chụp cùng cựu TBT báo Tiền Phong - Dương Xuân Nam (Ảnh: An ninh thủ đô) 
Sau đăng quang, Hoa hậu Bùi Bích Phương ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chị dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Hiện tại, Bùi Bích Phương đang trực tiếp điều phối hoạt động của Quỹ Giáo dục Đại học và Sau Đại học Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau đăng quang, Hoa hậu Bùi Bích Phương ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chị dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ của mình. Hiện tại, Bùi Bích Phương đang trực tiếp điều phối hoạt động của Quỹ Giáo dục Đại học và Sau Đại học Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau những ngày tháng học tập miệt mài, Bùi Bích Phương đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau những ngày tháng học tập miệt mài, Bùi Bích Phương đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hàn Quốc. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Ở độ tuổi U50, Hoa hậu Bùi Bích Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi tắn. Nét đẹp đằm thắm của người phụ nữ đã thuộc hàng U50 vẫn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Ở độ tuổi U50, Hoa hậu Bùi Bích Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vẫn giữ được nét trẻ trung, tươi tắn. Nét đẹp đằm thắm của người phụ nữ đã thuộc hàng U50 vẫn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sinh năm 1969, Diệu Hoa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 1990. Thời điểm đó, cô là sinh viên ĐH Ngoại ngữ. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sinh năm 1969, Diệu Hoa đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 1990. Thời điểm đó, cô là sinh viên ĐH Ngoại ngữ. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Hoa hậu Diệu Hoa còn được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách “Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất” khi nói được 5 ngôn ngữ (Nga, Pháp, Anh, Ấn Độ, Thái Lan).
Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Hoa hậu Diệu Hoa còn được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách “Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất” khi nói được 5 ngôn ngữ (Nga, Pháp, Anh, Ấn Độ, Thái Lan).   (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau khi đăng quang, dù nhận được sự “săn đón” của rất nhiều người và không ít lời mời bước chân vào giới showbiz song Diệu Hoa vẫn kiên định với suy nghĩ, quan trọng nhất vẫn là việc học. Do đó, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, cô học tiếp và có thêm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Thái Lan vào năm 2007.  (Ảnh: An ninh thủ đô
Sau khi đăng quang, dù nhận được sự “săn đón” của rất nhiều người và không ít lời mời bước chân vào giới showbiz song Diệu Hoa vẫn kiên định với suy nghĩ, quan trọng nhất vẫn là việc học. Do đó, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ, cô học tiếp và có thêm bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Thái Lan vào năm 2007. (Ảnh: An ninh thủ đô )
Hôn nhân của Hoa hậu Diệu Hoa cũng khá suôn sẻ. Chồng của cô là một doanh nhân Ấn Độ tên Maneesh Dane. Họ gặp nhau vào năm 1992, hai năm sau ngày cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Kết quả của một năm yêu và tìm hiểu là đám cưới hạnh phúc. Sau kết hôn, cặp đôi có với nhau 3 người con “đủ nếp đủ tẻ”.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Hôn nhân của Hoa hậu Diệu Hoa cũng khá suôn sẻ. Chồng của cô là một doanh nhân Ấn Độ tên Maneesh Dane. Họ gặp nhau vào năm 1992, hai năm sau ngày cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Kết quả của một năm yêu và tìm hiểu là đám cưới hạnh phúc. Sau kết hôn, cặp đôi có với nhau 3 người con “đủ nếp đủ tẻ”. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Hiện nay, Diệu Hoa đang làm Giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Hiện nay, Diệu Hoa đang làm Giám đốc kinh doanh tại một công ty của Thái Lan. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Ở tuổi 51, Diệu Hoa khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi vẫn giữ được sự trẻ trung trên gương mặt. Sau 30 năm đăng quang, cô vẫn một trong những hoa hậu tài năng nhất và được nhắc đến như thế hệ “vàng” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Ở tuổi 51, Diệu Hoa khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi vẫn giữ được sự trẻ trung trên gương mặt. Sau 30 năm đăng quang, cô vẫn một trong những hoa hậu tài năng nhất và được nhắc đến như thế hệ “vàng” của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Hà Kiều Anh sinh năm 1976 trong một gia đình có dòng dõi “trâm anh thế phiệt”. Năm 1992, khi đang theo học tại Trường Nhạc viện TP.HCM khoa thanh nhạc, Hà Kiều Anh bất ngờ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Hà Kiều Anh sinh năm 1976 trong một gia đình có dòng dõi “trâm anh thế phiệt”. Năm 1992, khi đang theo học tại Trường Nhạc viện TP.HCM khoa thanh nhạc, Hà Kiều Anh bất ngờ đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Với chiều cao 1m72, thân hình mảnh mai, cổ kiêu ba ngấn, gương mặt xinh đẹp và khí chất hiếm có, Hà Kiều Anh khi ấy đã đánh bật nhiều nhan sắc rực rỡ khác để giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Với chiều cao 1m72, thân hình mảnh mai, cổ kiêu ba ngấn, gương mặt xinh đẹp và khí chất hiếm có, Hà Kiều Anh khi ấy đã đánh bật nhiều nhan sắc rực rỡ khác để giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Đăng quang ngôi vị Hoa hậu toàn quốc năm 1992 khi mới 16 tuổi, Hà Kiều Anh được biết đến là là hoa hậu đăng quang trẻ nhất trong suốt lịch sử cuộc thi.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Đăng quang ngôi vị Hoa hậu toàn quốc năm 1992 khi mới 16 tuổi, Hà Kiều Anh được biết đến là là hoa hậu đăng quang trẻ nhất trong suốt lịch sử cuộc thi. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau đăng quang, người đẹp sinh năm 1976 tích cực hoạt động nghệ thuật. Tên tuổi của Hà Kiều Anh gắn liền với các bộ phim như: Người tình trong mơ, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông...  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau đăng quang, người đẹp sinh năm 1976 tích cực hoạt động nghệ thuật. Tên tuổi của Hà Kiều Anh gắn liền với các bộ phim như: Người tình trong mơ, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông... (Ảnh: An ninh thủ đô)
Về đời tư, năm 2007, Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Hiện nay, Hà Kiều Anh và ông xã có 3 con chung gồm bé Vương Khang, Vương Khôi và Vivian. Ngoài ra, con trai riêng của chồng cũng sống với gia đình hoa hậu. Trước đó, cô từng trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân Nguyễn Gia Thiều.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Về đời tư, năm 2007, Hà Kiều Anh kết hôn với doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Hiện nay, Hà Kiều Anh và ông xã có 3 con chung gồm bé Vương Khang, Vương Khôi và Vivian. Ngoài ra, con trai riêng của chồng cũng sống với gia đình hoa hậu. Trước đó, cô từng trải qua cuộc hôn nhân với doanh nhân Nguyễn Gia Thiều. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau khi kết hôn, Hoa hậu cũng rời ánh đèn và sân khấu chuyển hướng sang kinh doanh và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Ở tuổi 44, bên cạnh gia đình hạnh phúc, Hà Kiều Anh khiến công chúng ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khối tài sản khổng lồ.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau khi kết hôn, Hoa hậu cũng rời ánh đèn và sân khấu chuyển hướng sang kinh doanh và trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Ở tuổi 44, bên cạnh gia đình hạnh phúc, Hà Kiều Anh khiến công chúng ngưỡng mộ khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng khối tài sản khổng lồ. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Hoa hậu Thu Thủy tên đầy đủ là Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 1976. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải “Ứng xử hay nhất” tại cuộc thi.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Hoa hậu Thu Thủy tên đầy đủ là Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 1976. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1994 khi mới 18 tuổi. Người đẹp cũng giành giải “Ứng xử hay nhất” tại cuộc thi. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Thời điểm đó, Thu Thủy gây ấn tượng với khuôn mặt tròn, đôi mắt sắc. Sau khi đăng quang, người đẹp đỗ Học viện Ngoại giao nhưng chỉ theo học một thời gian để sang Mỹ theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Thời điểm đó, Thu Thủy gây ấn tượng với khuôn mặt tròn, đôi mắt sắc. Sau khi đăng quang, người đẹp đỗ Học viện Ngoại giao nhưng chỉ theo học một thời gian để sang Mỹ theo đuổi ngành Quản trị kinh doanh. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Về Việt Nam, thay vì lấn sâu vào làng giải trí, người đẹp theo nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, Hoa hậu Thu Thủy gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều lần sạt nghiệp, suýt phá sản, giờ đây, người đẹp bình yên với một trung tâm chăm sóc sắc đẹp.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Về Việt Nam, thay vì lấn sâu vào làng giải trí, người đẹp theo nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, Hoa hậu Thu Thủy gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều lần sạt nghiệp, suýt phá sản, giờ đây, người đẹp bình yên với một trung tâm chăm sóc sắc đẹp. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau đổ vỡ hôn nhân, Thu Thủy trở thành bà mẹ đơn thân, sống cùng hai người con của mình. Năm 2015, Thu Thủy gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, da cô cũng trắng hơn trước. Lúc này, có nhiều tin đồn về việc người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc nhưng cô không phản hồi.  (Ảnh: An ninh thủ đô)
Sau đổ vỡ hôn nhân, Thu Thủy trở thành bà mẹ đơn thân, sống cùng hai người con của mình. Năm 2015, Thu Thủy gây chú ý với vẻ ngoài trẻ trung, da cô cũng trắng hơn trước. Lúc này, có nhiều tin đồn về việc người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc nhưng cô không phản hồi. (Ảnh: An ninh thủ đô)
Năm 2018, tại một sự kiện, người đẹp Thu Thủy thừa nhận đã “dao kéo” để níu giữ tuổi xuân (ảnh: FB nhân vật)
Năm 2018, tại một sự kiện, người đẹp Thu Thủy thừa nhận đã “dao kéo” để níu giữ tuổi xuân (ảnh: FB nhân vật)

(Nguồn: An ninh Thủ đô)

TAGS

Thí sinh Hoa hậu Lào rực rỡ trong trang phục truyền thống

PV |

40 thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Lào 2020, một trong các sự kiện sắc đẹp uy tín bậc nhất và đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá văn hóa Lào.

Ảnh thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 kéo lưới cùng người dân gây tranh cãi gay gắt

Thanh Mai |

"Không hiểu nổi concept bộ ảnh này", "Nhìn thấy một sự giả trân"...là những bình luận nhận được nhiều lượt thích dưới ảnh của các thí sinh.

Dàn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đồng loạt hướng về miền Trung

M.Mai |

Đoàn thiện nguyện của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cùng dàn Hoa hậu, Á hậu đã kêu gọi được hơn 1 tỷ đồng cho những chuyến đi cứu trợ về miền trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ.

Hoãn thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vì dịch Covid-19

Thanh Mai |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hàng loạt cuộc thi sắc đẹp đã thông báo hoãn trong đó có cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.