Vụ án bán gỗ tang vật tại C44 Bộ Công an:

Ngoài tướng Phan Văn Vĩnh, còn những ai liên quan?

LÂM CHÍ CÔNG |

Theo ông Trương Huy Liệu-  Phó Giám đốc Cty Ngọc Hưng, trị giá lô gỗ trắc 535,800m3 theo giá thị trường tại thời điểm đó khoảng 300 tỉ đồng; Việc bán đấu giá trái pháp luật và thu được số tiền chỉ gần 64 tỉ đồng là gây thiệt hại rất lớn cho Cty. "Mức chênh lệch quá lớn này có thể là nguyên nhân khiến nhiều người tìm cách bán tống bán tháo lô gỗ, trái với kết luận của cuộc họp liên ngành và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang", ông Liệu nói. 

Như đã thông tin, ngày 31.5.2019, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm pháp luật trong việc bán gỗ tang vật xảy ra tại C44 Bộ Công an. Liên quan đến vụ án bán gỗ tang vật là cả một danh sách tướng lĩnh, chức sắc quan trọng của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Liên ngành tư pháp T.Ư: Không cho bán gỗ tang vật

Như tin đã đưa, vụ án “Buôn lậu” xảy ra tại cảng Đà Nẵng do Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan khởi tố ngày 6.4.2012, mặc dù đã qua 4 lần xử sơ thẩm trong 8 năm nhưng đến nay vẫn chưa kết thúc. Một trong những “nút thắt” đẩy vụ án vào bế tắc là bất chấp việc vụ án đang trong quá trình điều tra, vật chứng vụ án là 535,800m3 gỗ trắc của Cty Ngọc Hưng đã bị các cơ quan, người có quyền tiến hành tố tụng đem bán.

Vụ án đang trong giai đoạn điều tra nhưng ngày 12.7.2013, bà Khương Thị Minh Hằng - Phó vụ trưởng, Vụ 1 Viện KSNDTC  ký Công văn số 25/VKSTC-V1, yêu cầu C44 “Tiến hành đấu giá lô hàng thu giữ của Công ty Ngọc Hưng”. Ngày 31.7.2013, đại tá Lê Đình Nhường -Chánh văn phòng C44, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ CA ký “Quyết định xử lý vật chứng” số 21/C44-P4, có nội dung: “Xử lý toàn bộ số gỗ của lô hàng xuất khẩu thuộc tờ khai 849/XK/KD/C32D ngày 19.12.2011 của Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng bằng hình thức tổ chức bán đấu giá”. Ngày 1.8.2013, ông Lê Đình Nhường ký Công văn số 431/C44-P4 gửi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP. Hà Nội) và sau đó, ngày 2.8.2013 ký với Trung tâm này Hợp đồng số 43/2013/HĐĐG “Về việc bán đấu giá lô gỗ vật chứng của vụ án”.

Tuy nhiên, việc bán tháo gỗ tang vật đã bị chặn lại. Vì vào ngày 24.9.2013, cuộc họp lãnh đạo liên ngành Tư pháp T.Ư chức tại Bộ Công an kết luận “chuyển lô gỗ tạm giữ của Cty Ngọc Hưng theo hồ sơ vụ án để các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp theo giải quyết theo thẩm quyền” (kết luận tại Bản kết luận điều tra số 13/KLĐT-C44-P4 ngày 15.10.2013 của C44).

… báo cáo sai để bán tháo

Rất đông người quan tâm vụ án đã có mặt tại phiên xử sơ thẩm lần 4 tại TAND thành phố Đà Nẵng (12.2018). Ảnh: VÕ LINH

Rất đông người quan tâm vụ án đã có mặt tại phiên xử sơ thẩm lần 4 tại TAND thành phố Đà Nẵng (12.2018). Ảnh: VÕ LINH
 Mặc dù vậy, ngày 11.12.2013, ông Nguyễn Mạnh Hiền - Vụ trưởng, Vụ 1 Viện KSNDTC ký “Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung” số 01/VKSTC-V1, có nội dung yêu cầu C44 “xử lý vật chứng thu giữ trong quá trình điều tra vụ án, gồm 614,672m3 gỗ thu giữ của Cty Ngọc Hưng”. Ngày 23.12.2013, đại tá Lê Đình Nhường ký Công văn số 3599/C44-P4, gửi Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ CA, Thủ trưởng Cơ quan điều tra, tiếp tục đề xuất: “Cơ quan CSĐT Bộ CA có báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng theo hướng làm thủ tục đấu giá lô gỗ vật chứng vụ án” và ngày 27.12.2013, Trung tướng Phan Văn Vĩnh ký Công văn số 900/C44-P4, gửi Bộ trưởng Bộ CA, “đề xuất đồng chí Bộ trưởng cho xử lý vật chứng của vụ án”.

Chỉ 4 ngày sau, ngày 31.12.2013, đại tá Lê Đình Nhường ký Công văn số 905/C44-P4 gửi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP. Hà Nội) thông báo: “Các vấn đề liên quan đã được giải quyết, vì vậy đề nghị Trung tâm tiếp tục thực hiện việc bán đấu giá theo hợp đồng đã ký”.

Ngày 10.1.2014, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP.Hà Nội) hoàn tất việc “bán đấu giá” lô gỗ vật chứng của vụ án, số tiền thu được là 63.920.000.000 đồng. Tại “Bản kết luận điều tra bổ sung” số 04/KLĐTBS-C44-P4 do đại tá Lê Đình Nhường ký ngày 10.3.2014 viết: “Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã đề nghị Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP. Hà Nội) tiếp tục thực hiện việc bán đấu giá toàn bộ lô gỗ xuất khẩu thuộc Tờ khai số 849/XK/KD/C32D của Cty Ngọc Hưng”. Và, bà Khương Thị Minh Hằng ký Công văn số 781/VKSTC-V1 ngày 27.3.2014 gửi Văn phòng Chủ tịch Nước, cũng viết: “Xác định lô gỗ bị thu giữ là tang vật của vụ án, căn cứ quy định tại Điều 76 Bộ Luật tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT – Bộ CA (C44) giao Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức bán đấu giá lô gỗ”.

Các văn bản, báo cáo nói trên là không đúng sự thật. Vì rằng, cùng trong ngày 27.12.2013 (ngày Trung tướng Phan Văn Vĩnh ký tờ trình gửi  Bộ trưởng Bộ Công an) thì Bộ trưởng Trần Đại Quang đã bút phê vào Công văn số 900/C44-P4: “Đồng ý xử lý theo pháp luật và kết luận của cuộc họp liên ngành”, nghĩa là phải “chuyển lô gỗ tạm giữ của Cty Ngọc Hưng theo hồ sơ vụ án để các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp theo giải quyết theo thẩm quyền”.

Các  luật sư bào chữa tại vụ án này đã phát biểu công khai tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 4 rằng: Việc ban hành văn bản “Yêu cầu xử lý vật chứng”, “Quyết định xử lý vật chứng”, “Đề xuất xử lý vật chứng” và các văn bản liên quan, của các ông, bà Khương Thị Minh Hằng, Nguyễn Mạnh Hiền, Lê Đình Nhường, Phan Văn Vĩnh là vi phạm quy định tại Điều 75 và Điều 76 BLTTHS.

Theo ông Trương Huy Liệu- Giám đốc Cty Ngọc Hưng, trị giá lô gỗ trắc 535,800m3 theo giá thị trường tại thời điểm đó khoảng 300 tỉ đồng; Việc bán đấu giá trái pháp luật và thu được số tiền chỉ gần 64 tỉ đồng là gây thiệt hại rất lớn cho Cty. "Mức chênh lệch quá lớn này có thể là nguyên nhân khiến nhiều người tìm cách bán tống bán tháo lô gỗ, trái với kết luận của cuộc họp liên ngành và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang", ông Liệu nói. 

Nguy cơ hàng nghìn ha lúa khô hạn, cháy rừng

NHÓM PV |

Nắng nóng cao độ những ngày qua tại các tỉnh Bắc Trung Bộ gây nhiều khó khăn cho đời sống và sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Hàng nghìn hécta (ha) lúa và cây hoa màu đang chịu khô hạn nặng.

Loạt bài của Báo Lao Động đạt giải A giải Báo chí tỉnh Quảng Trị

QUANGTRI74.VN |

Loạt 5 bài “Lửa cháy” dưới chân núi Panouh” đăng trên Báo Lao Động đã được Ban tổ chức Giải báo chí tỉnh Quảng Trị lần II trao giải A.

Cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh liên quan gì?

LÂM CHÍ CÔNG |

Doanh nhân Trương Huy Liệu tại phiên tòa sơ thẩm gần nhất bị TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt tù giam thời hạn 1 năm 16 ngày, đúng bằng thời gian tạm giam (từ 19.11.2012 - 5.1.2013). Hiện nay ông Liệu đang tiếp tục khiếu kiện về vụ việc liên quan, và cho biết vẫn chờ đợi một phán quyết cuối cùng để đem lại công lý và bồi thường thiệt hại cho ông và những người liên quan.